Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản tăng trước thềm bầu cử

Điều tra dư luận của NHK công bố ngày 17/10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Abe tiếp tục tăng thêm 2 điểm so với hồi đầu tuần lên mức 39%.

Đây là dấu tích cực đối với Thủ tướng Shinzo Abe và Đảng Tự do Dân chủ (LDP) cầm quyền trước thời điểm cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tranh cử ngày 15/10/2017. (Ảnh: Bloomberg)

Cũng theo kết quả điều tra Đài truyền hình Nhật Bản, 61% số người được hỏi khẳng định sẽ đi bỏ phiếu, 25% cho biết có ý định đi , 8% cho biết họ chưa quyết định và chỉ có 4% cho biết sẽ không tham gia bầu cử.

Hầu hết các hãng tin, thông tấn lớn Nhật Bản đều đã tiến hành khảo sát dự báo về khả năng thắng cử của các đảng phái chính trị của nước này trong cuộc bầu cử Hạ viện vào ngày 22/10 tới.

Kết quả các cuộc khảo sát đều cho thấy lợi thế chiến thắng đang nghiêng về phía Liên minh cầm quyền do Đảng (LDP) của Thủ tướng Abe lãnh đạo./.

Việt Dũng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/ty-le-ung-ho-noi-cac-nhat-ban-tang-truoc-them-bau-cu-684106.vov