Tý Bồ - nhỏ mà có võ

Một trong những cựu cầu thủ Thể Công được người hâm mộ xem là huyền thoại có vóc dáng nhỏ bé nhưng kỹ thuật điêu luyện, đó là danh thủ Tý Bồ, tên thật là Nguyễn Văn Thành (1918-2003).

Tý Bồ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Ông chơi bóng từ thời còn học phổ thông. Do vóc người bé nhỏ và kỹ thuật điêu luyện nên ông có biệt danh Tý Bồ (xuất phát từ hai chữ "Petit Beau", nghĩa là nhỏ và đẹp trong tiếng Pháp). Dù không ghi nhiều bàn thắng trong sự nghiệp nhưng nhiều người tán thưởng với kỹ thuật dắt bóng của ông.

Danh thủ Tý Bồ (hàng đầu, thứ năm, từ trái sang) trong màu áo đội tuyển Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1956. Ảnh tư liệu

Năm 1950, ông nhập ngũ và được cử đi học. Tốt nghiệp, ông được điều động về Sư đoàn 312 và đến năm 1954, đơn vị ông lên Tây Bắc tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Tại đó, Tý Bồ được phân công làm công tác địch vận.

Sau chiến thắng “Lừng lẫy Điện Biên/ Chấn động địa cầu”, Tý Bồ làm phiên dịch trong đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ trao trả tù binh. Ngày 23-9-1954, Thể Công được thành lập. Dù đã 36 tuổi, ông vẫn được Thể Công chiêu mộ. Ông chơi cho Thể Công trong giải bóng đá đầu tiên của toàn miền Bắc được tổ chức tại Hải Phòng vào năm 1955 với tên gọi "Giải Hòa bình" và giúp đội giành chức vô địch. Ông cũng thi đấu trong màu áo Thể Công ở hai mùa giải hạng A miền Bắc vào các năm 1956, 1957 và cùng đội giành chức vô địch năm 1956. Trong đội hình của Thể Công, ông thường khoác áo số 8, thi đấu trong vai trò tiền đạo.

Năm 1956, lần đầu tiên đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được triệu tập để làm nhiệm vụ quốc tế. Khi đó đã 38 tuổi, Tý Bồ vẫn được gọi vào đội tuyển cùng với 9 cầu thủ Thể Công khác tham gia chuyến du đấu Trung Quốc.

Năm 1958, Tý Bồ giã từ sân cỏ ở tuổi 40 và trở thành trợ lý Phòng Thể dục thể thao Quân đội cho đến lúc nghỉ hưu với quân hàm Thiếu tá. Ông mất năm 2003, tại Hà Nội, hưởng thọ 85 tuổi. Ông là một trong 7 ứng cử viên nhân vật tiêu biểu nhất của bóng đá Việt Nam trong vòng 100 năm để Liên đoàn Bóng đá thế giới trao Kỷ niệm chương. Nhà văn Vũ Bão viết về ông trong hồi ký "Rễ bèo chân sóng" rằng: “Tý Bồ thấp bé nhẹ cân dùng đôi chân ảo thuật, lúc đẩy bóng qua mũi giày đối phương, lúc chọc bóng qua háng đối thủ rồi chạy vòng đến đón bóng làm thằng Tây cao to cứ chịu ớ người ra giữa sân cỏ”.

MẠNH ĐỨC

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ty-bo-nho-ma-co-vo-761965