Tý 'Bà Dòm' tỏ sự hối hận trước khi về trại giam

Kết thúc phiên sơ thẩm, Phạm Thanh Tâm (Tý 'Bà Dòm') nhận bản án 13 năm tù. Trên đường áp giải ra xe phạm, Tâm liên tục vẫy người thân.

Chiều 16/12, TAND TP.HCM đưa ra phán quyết đối với 19 bị cáo liên quan vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "Khỉ") dùng súng AK bắn 5 người tử vong tại Củ Chi.

HĐXX nhận định Phạm Thanh Tâm (tức Tý "Bà Dòm") có vai trò chủ mưu trong việc chứa chấp tài sản do Tuấn cướp ở sới bạc.

Tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Phạm Thanh Tâm 5 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, 8 năm tù về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Tổng cộng mức án bị cáo phải lĩnh là 13 năm tù.

Trước đó, khi được nói lời sau cùng, Phạm Thanh Tâm bày tỏ sự hối hận và mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi bị tòa sơ thẩm tuyên 7 năm tù về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bị cáo Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Chánh Pháp lĩnh án 1 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hai bị cáo khác cùng phạm tội này nhận bản án một năm tù là Nguyễn Văn Vui và Nguyễn Minh Di.

Trong giây phút bị áp giải ra xe phạm, Tý "Bà Dòm" vẫy người thân.

Nhiều người thân, bạn bè của 19 bị cáo không được dự tòa, phải chờ đợi phía ngoài.

Tý 'Bà Dòm' nói lời sau cùng Nói lời sau, bị cáo Phạm Thanh Tâm (tức Tý "Bà Dòm") cùng 18 người liên quan vụ án Tuấn "Khỉ" mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Chí Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ty-ba-dom-vay-nguoi-than-sau-khi-nhan-13-nam-tu-post1163885.html