Tý 'Bà Dòm' bị đề nghị 13-15 năm tù

Trong số 19 người hầu tòa vì liên quan vụ Tuấn 'Khỉ' bắn chết 5 người, Tý 'Bà Dòm' bị đề nghị mức án cao nhất.

Luận tội 19 bị cáo liên quan vụ Tuấn 'Khỉ' Sáng 16/12, đại diện VKSND TP.HCM trình bày bản luận tội 19 bị cáo liên quan vụ Tuấn "Khỉ" dùng súng bắn chết 5 người ở Củ Chi.

Sáng 16/12, đại diện VKSND TP.HCM trình bày bản luận tội 19 bị cáo liên quan vụ án Tuấn "Khỉ" dùng súng bắn chết 5 người hồi cuối tháng 1. Đại diện cơ quan tố tụng xác định trong vụ án này, Phạm Thanh Tâm (tức Tý "Bà Dòm") là chủ mưu, cầm đầu. Các bị cáo còn lại có hành vi giúp sức.

VKSND khẳng định có đủ căn cứ xác định 18 bị cáo còn lại phạm tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm. Về vai trò, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi biết túi xách chứa hơn 800 triệu đồng do Tuấn “Khỉ” cướp ở sới bạc nhưng vẫn tìm cách cất giữ.

Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di và Nguyễn Chánh Pháp biết khẩu K54 và 7 viên đạn là vũ khí quân dụng nhưng vẫn tiếp tay cho đồng bọn cất giấu, phi tang. Còn các bị cáo Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè và Nguyễn Kim Ngân đã tìm cách giúp đỡ, che giấu Tuấn “Khỉ” trong thời gian trốn truy nã.

Theo bản luận tội, bị cáo Đặng Trung Ngọc biết rõ Lê Quốc Tuấn giết 5 người rồi lần trốn ở Củ Chi nhưng không trình báo cơ quan công an.

Đại diện cơ quan tố tụng trình bày bản luận tội đối với 19 bị cáo. Ảnh: Chí Hùng.

Trong quá trình thẩm tra, xét hỏi tại phiên tòa, đại diện VKSND nhận định các bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Ngoài ra, nhiều bị cáo đã tự nguyện đầu thú sau khi phạm tội nên được đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Riêng Phạm Thanh Tâm và 2 đồng phạm là Trần Quốc Đạt và Nguyễn Dũng Sĩ bị đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng do phạm tội nhiều lần, hoặc xúi dục người dưới 18 tuổi phạm tội.

Kết thúc xét hỏi, kiểm sát viên đề nghị HĐXX phạt Phạm Thanh Tâm từ 5-6 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, 8-9 năm tù về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Tổng hình phạt đề nghị áp dụng với Phạm Thanh Tâm là 13-15 năm tù.

Các bị cáo được dẫn giải đến tòa sáng 16/11. Ảnh: Chí Hùng.

Đối với bị cáo Trần Quốc Đạt, VKS đề nghị mức án 2-3 năm về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, 3-4 năm về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Cộng thêm 1 năm 6 tháng tù chưa chấp hành trước đó, Đạt bị đề nghị tổng mức án từ 6 năm 6 tháng đến 8 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Lê Quốc Minh, Phạm Tấn Cường, Lê Văn Tâm, Đặng Anh Tuấn, Trần Anh Thi bị VKSND TP.HCM đề nghị mức án 7-8 năm tù.

Còn bị cáo Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Chánh Pháp, Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè cùng bị đề nghị 3-4 năm tù.

Ngoài ra, VKS đề nghị tòa sơ thâm tuyên các bị cáo Nguyễn Văn Vui, Đặng Trung Ngọc, Nguyễn Kim Ngân mức án 2-3 năm tù.

Riêng Nguyễn Minh Di do phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên VKSND TP.HCM đề nghị tòa áp dụng giảm nhẹ 1 phần hình phạt đối với bị cáo, tuyên mức án 1-2 năm tù.

Quang Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ty-ba-dom-bi-de-nghi-13-15-nam-tu-post1163664.html