Tuyệt sắc giai nhân Hồng Kông bạc mệnh

Xinh đẹp, nổi tiếng và được nhiều người yêu thích nhưng cuộc đời Châu Hải My lại rất thăng trầm, nhất là đường tình duyên.

Ở tuổi 57, Châu Hải My vẫn vô cùng xinh đẹp và gợi cảm.

Sống chung với bệnh tật

Theo Sina, tối 12/12, đại diện công ty quản lý của Châu Hải My cho biết diễn viên qua đời một ngày trước đó vì bệnh tật. Người đại diện viết: “Mong thiên đường không có bệnh tật, mong kiếp sau chúng ta gặp lại”. Mẹ Châu Hải My viết trong bản thông cáo do công ty quản lý công bố: “Hải My thân yêu, mong con luôn được vui vẻ. Gia đình tự hào về con”.

Trang St Headline thông tin Châu Hải My được phát hiện ngất tại nhà riêng ở Bắc Kinh hôm 11/12, sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Cô vừa đón sinh nhật hôm 6/12.

Những tháng cuối đời, cô thường xuyên cập nhật ảnh công việc, đời thường trên mạng xã hội. Trạng thái cuối trên Douyin là vào ngày 8/12, diễn viên đăng ảnh hậu trường đóng Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994 (vai Chu Chỉ Nhược) và Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 (vai Diệt Tuyệt Sư Thái).

Châu Hải My mắc bệnh lupus ban đỏ vào năm 1999. Kể từ đó, sao nữ “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” phải uống thuốc điều trị, khống chế bệnh tình. Trước khi qua đời, cô chưa từng nói về các vấn đề sức khỏe của mình hay để lộ dấu hiệu tái phát bệnh lupus ban đỏ. Tuy nhiên, trước đó, HK01 cho biết, cô có dấu hiệu bất ổn tâm lý, dễ nổi nóng và không khống chế được cảm xúc.

Ở Hồng Kông, thập niên 1990, Châu Hải My được ca tụng là nữ thần sắc đẹp. Dung nhan của nữ diễn viên sinh năm 1966 được miêu tả “dịu dàng, thanh khiết”, hoàn toàn đối lập với tính cách mạnh mẽ của cô.

Năm 19 tuổi, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông, tuy nhiên không đạt thành tích cao. Cô bị chê quá cá tính và có phần “ngỗ ngược” so với những thí sinh còn lại. “Tôi nghĩ mình với cuộc thi sắc đẹp là không có duyên. Song, cuộc thi đã mang đến những cơ hội mới”, Châu Hải My nói.

Nữ diễn viên không ngờ có ngày trở thành hoa đán màn ảnh Hồng Kông. Năm 1985, dưới trướng TVB, Châu Hải My có vai diễn đầu tiên Dương Cửu Muội trong “Dương gia tướng” và chứng tỏ được khả năng diễn xuất.

Từ những vai phụ lướt qua màn ảnh, Châu Hải My trở thành nữ chính trong “Nghĩa bất dung tình”, “Thiên địa hào hùng”, “Mạt đại hoàng tôn”, “Tứ hải tung hoành”. Cô thường vào vai thục nữ trên màn ảnh Hồng Kông.

Từ những năm 1994, Châu Hải My dần bứt ra khỏi showbiz xứ Cảng thơm, trở thành minh tinh châu Á. Năm 1994, cô khắc họa một Chu Chỉ Nhược điên cuồng vì yêu. Cô đã tạo ra được hình ảnh “ác nữ” vẻ ngoài thanh cao đẹp như tiên, nhu tình nhưng lại tuyệt tình, yêu nồng đậm và hận cũng quyết liệt.

Từ năm 2000, Châu Hải My chuyển hướng phát triển sự nghiệp sang Đại lục. Cô tiếp tục thành danh với “Võ Mỵ Nương truyền kỳ”, “Hương mật tựa khói sương”, “Đôn Hoàng truyền kỳ”…

Thập niên 1990, Châu Hải My được ca tụng là nữ thần sắc đẹp.

Tình duyên lận đận

Châu Hải My từng hẹn hò Lữ Lương Vỹ. Họ gặp nhau trong phim “Đảo nở phong vân”. Khi đó, Châu Hải My mới 19 tuổi. Sau 3 năm bên nhau, họ đăng ký kết hôn ở Las Vegas (Mỹ). Tuy nhiên, hôn nhân giữa cô và Lữ Lương Vỹ đã kết thúc chóng vánh sau vài tháng. Cô cũng thu mình lại sau những tổn thương. “Tôi có lẽ không hợp với việc cưới chồng có con”, Châu Hải My chia sẻ trên Ifeng.

Theo On, lúc bấy giờ có rất nhiều lời đồn thổi về cuộc hôn nhân này. Một nguồn tin nói Châu Hải My quen được nuông chiều từ nhỏ nên không biết cách làm vợ, làm dâu con trong gia đình nhà chồng. Nguồn tin khác khẳng định cặp sao ly hôn khi Lữ Lương Vỹ phát hiện Châu Hải My ngoại tình với Thiên vương Hồng Kông Lê Minh.

Đến năm 2013, Châu Hải My hẹn hò cùng bạn trai kém 7 tuổi. Cả hai sống chung như vợ chồng ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, sau 2 năm bên nhau, Châu Hải My tuyên bố chia tay bạn trai. Đến hiện tại, cô vẫn cô đơn lẻ bóng đi về một mình. “Nhiều lần anh ấy cầu hôn tôi. Song, tôi chưa sẵn sàng tâm lý trở thành vợ nên đã khước từ”, cô nói.

Châu Hải My tâm sự, cô hạnh phúc với cuộc sống đơn độc, đi về một mình.

Chia sẻ về con người mình trong chuyện tình yêu, Châu Hải My cho hay, cô là một người dũng cảm, thẳng thắn, dám yêu dám hận. Một số nguồn tin cho biết, vì vấn đề sức khỏe nên Châu Hải My không thể sinh con. Được biết, số lượng tiểu cầu trong máu Châu Hải My rất thấp, nếu bị xuất huyết nhiều sẽ rất khó cầm máu, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ở tuổi 57, Châu Hải My vẫn vô cùng xinh đẹp và gợi cảm. Theo Sina, tài sản của cô ước tính gần 70 triệu USD, bao gồm bất động sản, cổ phiếu và tiền mặt tại ngân hàng. Nhiều khán giả thắc mắc về người thừa kế của Châu Hải My khi cô không kết hôn và không có con.

“Kết hôn, sinh con là lựa chọn của nhiều người. Phần lớn chúng ta đều trải qua những quá trình đó. Nhưng đó không phải sự lựa chọn duy nhất. Ở tuổi của tôi, kết hôn cũng không thể có con được nữa. Vì thế, tôi càng không nghĩ phải lập gia đình”, cô thừa nhận.

Châu Hải My tâm sự cô hạnh phúc với cuộc sống đơn độc, đi về một mình. “Mỗi một lựa chọn đều không có đúng có sai, tốt hay xấu, mà chỉ là bạn có cảm thấy vui vẻ hay không”, nữ diễn viên 57 tuổi từng tâm sự.

Vân Huyền (TH)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tuyet-sac-giai-nhan-hong-kong-bac-menh-post666767.html