Tuyển Việt Nam văng khỏi tốp 110 FIFA sau 8 năm

Sau hai lượt đấu với Indonesia ở vòng loại World Cup 2026, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ rơi xuống vị trí 115 thế giới trong lần cập nhật bảng xếp hạng tháng 4-2024.

Sau thất bại đêm qua, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ bị trừ 30,04 điểm theo Football Ranking. Số điểm bị trừ này do hai trận đấu vừa qua trước Indonesia khi Việt Nam (hạng 105) có thứ bậc cao hơn đối thủ đến 37 bậc.

Với số điểm bị trừ này, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ là đội bị trừ nhiều điểm nhất trong bảng cập nhật tháng 4-2024. Với điểm bị trừ, thứ hạng dự kiến sẽ tụt xuống hạng 115 và có lần đầu tiên bị văng khỏi tốp 110 của FIFA kể từ tháng 3-2018.

Việt Nam dự kiến sẽ tụt xuống hạng 115 thế giới (Ảnh: Quốc Anh)

Ở bảng cập nhật tháng 2 vừa qua, các chiến binh sao vàng cũng là đội bị trừ điểm nhiều nhất (41 điểm) và bị tụt 11 bậc. Điều này cũng kết thúc 1.905 ngày liên tiếp đứng trong top 100 từ 29-11-2018 và đứng đầu Đông Nam Á 2.248 ngày kể từ 21-12-2017.

Đội tuyển Indonesia tăng đến 7 bậc trong lần cập nhật tới (Ảnh: Quốc Anh)

Ngược lại, đối thủ Indonesia được cộng đến 30,04 điểm và dự kiến tăng 7 bậc lên hạng 135. Qua đó, đội bóng của HLV Shin Tae-yong sẽ có vị trí cao nhất trên bảng FIFA của họ kể từ tháng 8-2011.

Bên cạnh đó, Thái Lan sẽ giữ hạng 101 trở lại vị trí đứng đầu Đông Nam Á sau một trận hòa và một thua trước Hàn Quốc. Trong khi đó, Malaysia và Philippines, Myanmar cùng tụt hai bậc, lần lượt là 134, 141 và 160. Singapore tăng một bậc lên 155 sau một trận hòa một trận thua trước Trung Quốc. Các đội đứng cuối khu vực là Campuchia (thứ 180), Lào (189), Brunei (194) và Timor Leste (200).

Quốc An

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tuyen-viet-nam-vang-khoi-top-110-fifa-sau-8-nam-19624032710362337.htm