Tuyển Việt Nam: V-League bùng nổ, HLV Troussier vẫn chưa thể mừng

HLV Troussier vẫn chưa thể mở cờ dù V-League đang diễn ra theo cách thuyền trưởng tuyển Việt Nam mong muốn. Vì đâu ông thầy người Pháp phải dè dặt?

V-League bùng nổ

So với những vòng gần nhất, lượt trận thứ 11 ở V-League mang đến cho người hâm mộ rất nhiều cảm xúc với hàng loạt trận đấu hấp dẫn.

Bỏ qua trận đấu tâm điểm với kết quả, diễn biến khó tin trên sân Thiên Trường, 5/6 cặp đấu còn lại (trừ cuộc đối đầu giữa Khánh Hòa và HAGL) cũng có chất lượng chuyên môn tương đối cao, nhiều bàn thắng.

V-League đang diễn ra hấp dẫn

Các đội bóng, cầu thủ sau những bổ sung về con người khi thị trường chuyển nhượng mở cửa sớm chơi hưng phấn, quyết tâm hơ. Cũng vì thế V-League đang “sống” trở lại thông qua số bàn thắng được nâng lên, hay như đã nói chất lượng chuyên môn ổn so với các vòng đấu trước.

Bên cạnh đó, phần lớn các cầu thủ thuộc 'biên chế' tuyển Việt Nam đang tìm lại được chính mình sau thời gian chững lại cũng góp phần khiến V-League thêm hấp dẫn.

Những gì đang diễn ra, rõ ràng đúng ý của HLV Troussier khi cần một V-League cởi mở, hấp dẫn… qua đó nâng cấp chất lượng cầu thủ nhằm phục vụ cho tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

... vì đâu ông Troussier chưa mở cờ?

V-League đang tốt dần và đúng như mong muốn, nhưng để ông Troussier hài lòng một cách tuyệt đối và đảm bảo cho tuyển Việt Nam đi đúng kế hoạch vạch sẵn thì xem chừng vẫn… chưa.

Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Tuấn Hải tới Văn Toàn… duy trì hay tìm lại được chính mình là đáng vui, nhưng cũng chẳng ít các học trò từng có tên trong thành phần tham dự Asian Cup 2023 đang sút giảm phong độ, hoặc chấn thương đủ để ông Troussier âu lo.

nhưng ông Troussier vẫn đầy phấp phỏng

Có thể kể tới nhóm các cầu thủ tới từ Viettel khi đội bóng mà Thanh Bình, Tuấn Tài, Tiến Anh, Văn Khang… đang khoác áo hiện có chuỗi trận đấu rất tệ dẫn tới màn trình diễn của tất cả cũng vì thế mà đáng báo động.

Đếm ngược, ông Troussier không còn quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho tới thời điểm bước vào trận đấu gặp Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup vào 21 và 26/3 tới đây. Do vậy, việc gần 1/3 số cầu thủ từng được tin dùng tại Asian Cup “biến mất” ở V-League rõ ràng đủ khiến chiến lược gia người Pháp chưa thể ăn mừng, dù giải đấu cao nhất Việt Nam đang hấp dẫn trở lại.

Duy Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tuyen-viet-nam-v-league-bung-no-hlv-troussier-van-chua-the-mung-2254539.html