Tuyển Việt Nam tại Myanmar: Lo nắng nóng và chấn thương

Ngày 16/11, Tuyển VN đã có ngày tập thứ hai tại sân Aung San – Yangon, Myanmar. Tại ngày tập thứ 2 này, BHL dành phần lớn thời lượng cho các bài tập bổ trợ sức mạnh, sự khéo léo và khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp, đồng thời tiếp tục bổ trợ giải phóng sức ỳ cho các cầu thủ.

Các tuyển thủ Việt Nam miệt mài tập luyện dưới nắng nóng tại Myanmar/

Lo âu bởi chấn thương

Tiền vệ Tuấn Anh là một trong những gương mặt được HLV Hữu Thắng kỳ vọng và đặt niềm tin rất lớn tại AFF Cup năm nay. Chính bởi vậy, dù đã gặp chấn thương trước khi về nước tập trung nhưng cầu thủ này vẫn luôn được HLV Hữu Thắng để ở chế độ mở trong danh sách của mình.

Tuy nhiên, tin không vui đã đến với ông thầy xứ Nghệ khi chấn thương của tuyển thủ này khó hồi phục hơn dự kiến. Lúc này, Tuấn Anh vẫn chưa thể góp mặt do đang điều trị hồi phục chấn thương đầu gối và anh chỉ có thể ở lại khách sạn để tập gym.

Việc Tuấn Anh có nguy cơ “ngồi chơi xơi nước” tại AFF Cup, đang khiến HLV Hữu Thắng đau đầu. “Toàn bộ Ban huấn luyện đang rất quan tâm đến Tuấn Anh. Những gì tốt nhất chúng tôi đã triển khai để giúp Tuấn Anh hồi phục. Nhưng trường hợp Tuấn Anh hiện tại không khả quan”, HLV Hữu Thắng chia sẻ.

Chiến lược gia xứ Nghệ lý giải về việc Tuấn Anh bình phục lâu hơn dự kiến: “Những phương pháp điều trị tốt nhất cho sự hồi phục của Tuấn Anh đang được các bác sĩ đội tuyển triển khai thực hiện. Thời điểm còn ở Việt Nam, tốc độ bình phục của Tuấn Anh là rất khả quan, nhưng trong buổi tập gần đây tại sân Thống Nhất trước ngày đội tuyển lên đường sang Myanmar, Tuấn Anh đã làm một động tác khó mà quên mất mình đang điều trị chấn thương nên đã bị đau trở lại. Hiện tại, cơ hội có thể kịp bình phục để tham dự AFF Suzuki Cup của Tuấn Anh chỉ là 60-40. Tôi nghĩ rằng, trong 1-2 ngày tới chúng tôi sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn về trường hợp của tiền vệ này”.

HLV Hữu Thắng đánh giá cao khả năng của Tuấn Anh và cho rằng nếu Tuấn Anh không hồi phục kịp thì đó là điều đáng tiếc cho cá nhân Tuấn Anh và phần nào đấy cũng ảnh hưởng đến lối chơi của đội.

Chẳng có đối thủ nào là dễ

Tại AFF Cup 2016, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B. Đội sẽ lần lượt gặp chủ nhà Myanmar (20/11), Malaysia (23/11) và Campuchia (26/11). Khi được hỏi về các đối thủ tại bảng B của ĐT Việt Nam, HLV Hữu Thắng cho biết: “Chúng tôi không bao giờ xem nhẹ, chủ quan trước bất cứ đối thủ nào.

Trình độ bóng đá của Đông Nam Á và thế giới đang xích lại gần nhau. Như các bạn đã thấy, Myanmar rồi Malaysia và Campuchia đều là những đối thủ mà chúng ta đã gặp rất nhiều lần. Vì vậy, tôi và các học trò sẽ phải tính toán cẩn thận từng trận, với tất cả sự chặt chẽ nhất, tập trung nhất thì mới có thể đạt được mục tiêu đề ra.

Tôi nói với các cầu thủ không nên nghĩ đến bán kết. Đội cần tập trung từng trận một. Chúng ta gặp Myanmar và Malaysia nhiều lần rồi, hiểu sự nguy hiểm của họ. Các cầu thủ phải chặt chẽ và tập trung nhất”, HLV Hữu Thắng cho biết.

Nhà cầm quân này cũng dành sự tôn trọng đặc biệt đối với Myanmar - đối thủ đầu tiên của ĐT Việt Nam trong chiến dịch tại vòng bảng: “Nếu chỉ nhìn vào kết quả của trận giao hữu với Oman vừa qua để đánh giá Myanmar thì sẽ là điều hoàn toàn sai lầm. Đây là trận đấu mà Myanmar tận dụng để đưa ra những thử nghiệm mới và hoàn thiện sự chuẩn bị cho trận đấu khai màn bảng B gặp ĐT Việt Nam ngày 20-11 tới”.

Do thời tiết tại Myanmar lúc này nắng và nóng đến 33-34 độ C nên trong các buổi tập tại đây HLV Hữu Thắng chú trọng cho các học trò thực hành các bài phòng ngự với tình huống cố định và phát động tấn công nhanh khi kiểm soát bóng, bài học mà ĐT Việt Nam nhận được từ Indonesia ở bàn thua mà chúng ta thua dễ dàng khi mất bóng sau pha đá phạt góc, đối thủ phản công 3 đánh 1 rồi ghi bàn.

Hoàng Nam

Từ khóa

tuyển việt nam myanmar nắng nóng chấn thương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/tuyen-viet-nam-tai-myanmar-lo-nang-nong-va-chan-thuong/135025