Tuyển Việt Nam tái đấu Campuchia: Tiếp tục chờ ăn may?

Trong khi tuyển Việt Nam đang khó khăn với danh sách tái đấu Campuchia thì đội bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến thắng trong trận đấu sắp tới.

Vào ngày 10/10 tới đây, tuyển Việt Nam sẽ có trận tái đấu với Campuchia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019.

Trước trận đấu này, HLV tạm quyền Mai Đức Chung vẫn chưa có dội hình cụ thể để tiếp đón đội bạn trên sân Mỹ Đình sắp tới.

Ở vị trí thủ môn, Phí Minh Long và Đặng Văn Lâm sẽ không được triệu tập. Lâm vẫn chưa khỏi hẳn chấn thương lật cổ chân sau cú vấp ngã cầu thang vì trốn chạy sự đe dọa từ trợ lý CLB Hải Phòng vào ngày 10/9 vừa qua. Thủ môn của đội dự kiến sẽ là Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh) và Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa).

Cũng không may bị chấn thương ở trận lượt đi gặp Campuchia nên tiền đạo của Than Quảng Ninh là Vũ Minh Tuấn sẽ không thể góp mặt (anh phải mất 4 tuần dưỡng thương). Ban huấn luyện đã quyết định gọi trở lại Đinh Thanh Trung - đội trưởng CLB Quảng Nam, đội bóng đang chơi rất thăng hoa với vị trí thứ 2 bảng xếp hạng V.League.

Ngoài ra, các vòng đấu V.League vẫn đang diễn ra, điều này sẽ ảnh hưởng đến thể lực cho các cầu thủ khi tham gia thi đấu với Campuchia sắp tới. Hơn nữa, tâm lý của một số cầu thủ khi dự SEA Games 29 về dường như vẫn chưa ổn định, một số vẫn bị chấn thương.

Tuyển Việt Nam may mắn thắng Campuchia lượt trận trước.

Điển hình như một số cầu thủ của HAGL như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh. Trở về CLB HA Gia Lai sau SEA Games 29, Tuấn Anh tái phát chấn thương, chưa ra sân trận nào từ khi V.League trở lại sau đại hội thể thao Đông Nam Á.

Với đà chấn thương như hiện nay, khả năng Tuấn Anh nghỉ hết V-League 2017 là cực cao, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tiền vệ tài hoa này khó đóng góp gì thêm cho đội tuyển Việt Nam, trong phần còn lại của vòng loại Asian Cup 2019, từ nay đến cuối năm.

Trong khi đó, những Công Phượng và Văn Toàn vẫn miệt mài thi đấu trong màu áo HAGL, nhưng họ chưa thể tỏa sáng như kỳ vọng, nhất là trường hợp của Công Phượng.

Cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam luôn được tạo điều kiện tối đa trong mỗi trận đấu của đội bóng phố núi. Công Phượng được sắp ở vị trí sở trường, được chơi theo lối chơi ưa thích, nhưng vẫn rất mờ nhạt ở các vòng đấu đã qua.

Những điều này là nỗi khổ của ông thầy Chung khi phải chọn được những gương mặt ưu tú cho trận đấu sắp tới. Việc HLV Mai Đức Chung phải đắn đo những cái tên được gọi là điều có thể hiểu bởi trong lần triệu tập gần nhất ông Chung gái đã bị lãnh đạo VFF phản ứng gay gắt khi cho gọi Mạc Hồng Quân và Phí Minh Long.

"Thật khó nghĩ. Tôi phải ngược xuôi chạy xem, kiểm tra phong độ các cầu thủ. Có lẽ phải đến gần ngày tập trung, tôi mới chốt được danh sách tuyển Việt Nam. Có nhiều điều phải cân nhắc, kiểm tra cho chắc chắn", HLV Mai Đức Chung cho hay.

Tuyển Campuchia hừng hực khí thế đấu tuyển Việt Nam

Trong khi thầy Chung chưa chốt được danh sách thi đấu thì phía bên kia chiến tuyến, tuyển Campuchia đã sẵn sàng tái đấu với tuyển Việt Nam.

Tuyển Campuchia sẵn sàng tái đấu tuyển Việt Nam.

HLV Leonardo Vitorino của đội tuyển Campuchia đã công bố danh sách tập trung 23 tuyển thủ của Campuchia, theo bản danh sách này đã không có bất cứ sự thay đổi nào về nhân sự, và nhiều khả năng cũng sẽ vẫn chơi đá rát dù phải thi đấu trên sân khách.

Trong đội hình của tuyển Campuchia, cái tên đáng chú nhất là tiền đạo Chan Vathanaka, người đang thi đấu tại J-League 3 trong màu áo Fujieda. Ở trận lượt đi tại Phnom Penh, chính chân sút này chính là người đã gỡ hòa 1-1 cho Campuchia.

Đó là trận đấu mà Campuchia xứng đáng có 1 điểm, nhưng tuyển Việt Nam lại là đội may mắn hơn nên giành chiến thắng sát nút 2-1.

Có thể thấy Campuchia trong những năm gần đây đã mạnh lên rất nhiều, chính HLV Mai Đức Chung đã thừa nhận sau trận thắng lượt đi hôm 5/9 vừa qua: "Các bạn đừng nghĩ Campuchia yếu. Họ đá rất tốt, tiến bộ rất nhiều".

Đến ngay cả HLV Lê Thụy Hải cũng phải công nhận điều này, ông Hải lơ cho rằng Campuchia hiện tại không phải đội bóng để tuyển Việt Nam dễ dàng bắt nạt.

"Chúng ta cũng phải thấy rõ Campuchia giờ đây đã rất tiến bộ, họ không còn là đội bóng mà muốn bắt nạt thế nào cũng được", ông Hải lơ nhận xét.

Khắc Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/tuyen-viet-nam-tai-dau-campuchia-tiep-tuc-cho-an-may-3344044/