Tuyển Việt Nam: Nóng bỏng cạnh tranh ở hàng thủ

* Tuyển Việt Nam đấu CLB mạnh Nhật Bản tại Cần Thơ Từng đá trung vệ, HLV Nguyễn Hữu Thắng hiểu hơn ai hết tầm vai trò của hàng thủ ở giải đấu quan trọng như AFF Cup, thể hiện qua việc gọi một lúc 2 trung vệ Đặng Quang Huy và Bùi Tiến Dũng khi Quế Ngọc Hải chấn thương.

Đinh Tiến Thành đang được nhắm đá chính cùng Đình Luật khi vắng Ngọc Hải

Trong những buổi tập vừa qua, Tiến Thành thường được sắp đá cặp cùng Đình Luật ở trung tâm hàng thủ. Bố trí đó, cùng với 2 cái tên quen thuộc ở 2 biên là Đình Đồng và Văn Thanh ở đội hình phòng ngự cho thấy Tiến Thành đang sáng cửa là kép chính khi Quế Ngọc Hải chưa kịp bình phục.

Đinh Tiến Thành không phải là cái tên xa lạ. Anh từng là hạt nhân xây dựng hàng thủ dưới triều đại HLV Toshiya Miura. Tân binh của FLC Thanh Hóa có chiều cao đẹp nhất tuyển Việt Nam (không tính các thủ môn) và vẫn được biết đến với lối đá mạnh mẽ và khả năng không chiến tốt.

Tuy nhiên, có thể nhận thấy HLV Hữu Thắng vẫn chưa an lòng hoàn toàn. Thực tế, chấn thương của Quế Ngọc Hải đang mở ra cơ hội của một loạt cái tên như Tiến Thành, Minh Tùng, Tiến Dũng và thậm chí là tân binh Quang Huy cho vị trí cực kỳ trọng yếu này.

Quang Huy vẫn là một ẩn số. Ngoại trừ chiều cao khá tốt (1m78), vốn liếng của cầu thủ Hải Phòng chỉ là vài lần ra sân ở V-League. Có mặt ở đội tuyển lúc này là bất ngờ với chính bản thân cầu thủ này. Cộng thêm chấn thương đang mắc phải, tất cả phải chờ xem thể hiện của anh khi được trao cơ hội.

Nhưng những cái tên còn lại thì khác. Nếu Đình Luật với kinh nghiệm của mình sẽ là điểm tựa tối quan trọng ở trung tâm hàng thủ thì HLV Hữu Thắng có nhiều phép tính khi Tiến Thành, Minh Tùng và Tiến Dũng sở hữu phong cách chơi bóng khác nhau.

Minh Tùng trong buổi tập trên sân Thống Nhất

Như đã nói ở trên, Tiến Thành là giải pháp chống bóng bổng rất tốt. Trung vệ với mái tóc màu bạch kim rất nổi bật cũng gây ấn tượng ở sự quyết liệt trong tranh chấp.

Điều người ta chờ đợi ở Tiến Thành là một chút điềm tĩnh, bởi sự quyết liệt của anh vẫn ẩn chứa nguy cơ phạm lỗi gần khu vực cấm địa. Và cả sự tập trung nữa khi thi thoảng vẫn khiến mọi người giật mình.

Với Minh Tùng thì vấn đề là đôi khi anh hơi quá… yên tĩnh. Đó là cách nói vui bởi dù đá trung vệ, chịu khó đeo bám nhưng Minh Tùng lại khá lành tính, cả ngoài đời lẫn cả trong cách chơi bóng.

Gần nhất, Minh Tùng đã có 75 phút chơi trước CHDCND Triều Tiên. Thực tế anh đã chơi khá tốt, dù có thời điểm bị đối thủ dồn ép dữ dội và đặc biệt trong khoảng 15 phút đầu tiên vào sân và có lúc hơi trạng thái.

Hai tân binh Quang Huy và Tiến Dũng tập trung vào phút chót

Bùi Tiến Dũng, người được HLV Hữu Thắng gọi bổ sung cũng giống Tiến Thành từng là hạt nhân được HLV Toshiya Miura ươm mầm từ cấp độ U.23 lên đội tuyển. Khi ông thầy người Nhật còn tại vị, Tiến Dũng và Tiến Thành luôn là cặp trung vệ số 1 dù tuổi còn rất trẻ.

Mỗi HLV có một cách dụng nhân. Từ khi lên nắm quyền, HLV Hữu Thắng vẫn gọi tên cầu thủ Viettel như ở trận gặp Iraq hoặc giải giao hữu ở Myanmar. Tuy nhiên, việc chỉ gọi bổ sung Tiến Dũng cho thấy dường như anh vẫn phải nỗ lực hơn nữa để lọt vào mắt xanh ông thầy từng là tay rắn rỏi bậc nhất đội tuyển khi còn thi đấu.

Vào lúc này, Quế Ngọc Hải đã bắt đầu tập nhẹ tại Paju, Hàn Quốc. Chiếu theo dự đoán của HLV Hữu Thắng trước khi lên đường, sẽ rất tốt nếu cầu thủ SLNA kịp hồi phục sau tuần lễ đầu tiên tại xứ kim chi. Nhưng ngay từ lúc này sự cạnh tranh ở trung tâm hàng thủ đã rất gay cấn.

Tuyển Việt Nam đấu CLB mạnh Nhật Bản tại Cần Thơ

Hôm qua, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết nếu không có gì thay đổi tuyển VN có thể thi đấu tại sân Cần Thơ gặp CLB Nhật Bản Avispa Fukuoka vào ngày 12.11, sau khi gặp tuyển Indonesia vào ngày 8.11 tại sân Mỹ Đình. Đây là trận tập huấn cuối cùng trước khi thầy trò HLV Hữu Thắng sang Myanmar dự AFF Cup.

Theo ông Tuấn, việc đưa tuyển VN về đá ở Cần Thơ cũng nhằm phục vụ khán giả ĐBSCL chưa có dịp xem đội tuyển thi đấu. Hơn nữa thành công của giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2014 cũng khiến người hâm mộ tại đây hy vọng sự có mặt của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... sẽ làm “nóng” tiếp khán đài sân Cần Thơ. Hiện sân này đã sửa lại với nhiều hạng mục đúng chuẩn thi đấu quốc tế.

Trong khi đó, đội tuyển VN sẽ có trận đầu tiên tại Hàn Quốc gặp FC Seoul vào 13 giờ chiều mai 20.10. Đây là đội bóng thuộc tốp các đội mạnh nhất giải K-League của Hàn Quốc.

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/tuyen-viet-nam-nong-bong-canh-tranh-o-hang-thu-68760.html