Tuyển Việt Nam căng thẳng khi đi Indonesia đá bán kết

Các tuyển thủ Việt Nam vội vã di chuyển vào sân bay với vẻ mặt không thoải mái khi lên đường sang Jakarta thi đấu trận bán kết lượt đi với chủ nhà Indonesia tối 3/12.

Theo lịch, 10h sáng 30/11, toàn đội sẽ bay từ TP.HCM sang Jakarta (Indonesia). Tuy nhiên để việc di chuyển được suôn sẻ, các thành viên ban huấn luyện và bác sĩ như Trí Thông, Trần Hùng Cường, Võ Văn Hạnh, Tuấn Nguyên Giáp, Đồng Xuân Lâm... đã ra sân bay Tân Sơn Nhất trước gần 2 tiếng để làm thủ tục ký gửi hành lý.

Toàn đội mang theo rất nhiều dụng cụ tập luyện, thi đấu, trang thiết bị y tế... Do đó, những trợ lý này phải dùng đến gần 10 xe đẩy để di chuyển vào trong. Họ chia làm nhiều chuyến, kiểm tra rất kỹ càng để tránh việc thất lạc hành lý.

Theo kế hoạch, trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ di chuyển cùng đội ra sân bay sau nhưng anh để quên một ít vật dụng cá nhân nên bắt taxi ra lấy lại. Sau đó, trung vệ này quay trở lại khách sạn để đi cùng với các đồng đội. Do chỗ ở của đội gần sân bay nên việc này không tốn nhiều thời gian.

Gần 9h sáng, toàn bộ các cầu thủ và HLV Hữu Thắng đến sân bay Tân Sơn Nhất. Trông họ khá căng thẳng khi lên đường làm nhiệm vụ. Ở buổi tập trên sân Thống Nhất chiều 29/11, HLV Hữu Thắng đã cho toàn đội tập kín, không trả lời giới truyền thông.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh là trưởng đoàn của đội tại AFF Cup năm nay. Sau khi đến Jakarta, toàn đội sẽ di chuyển về khách sạn Aston Sentul Lake Resort, cách sân thi đấu Pakansari chừng 15 km di chuyển.

Tiền vệ Lương Xuân Trường được những fan hâm mộ xin chụp ảnh tại sân bay. Anh là một trong những cầu thủ chơi ổn định của đội tại vòng bảng với 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công.

HLV Hữu Thắng bảnh bao với cặp mắt kính đen, áo sơ mi tối màu. Ngay khi xuống xe, ông và các học trò di chuyển nhanh vào trong để làm thủ tục. Trong những buổi tập tại TP.HCM, ông đều né tránh giới truyền thông.

Trung vệ Trương Đình Luật vẫn di chuyển cùng đội sang Jakarta. Do nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Campuchia, anh bị treo giò ở trận bán kết lượt đi, đồng thời bị Liên đoàn bóng đá châu Á phạt 1.000 USD.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-cang-thang-khi-di-indonesia-da-ban-ket-post701868.html