Tuyển Việt Nam bị Indonesia cầm hòa 2-2 ngày Hữu Thắng gặp lại thầy Riedl

Chiều 9.10, tuyển Việt Nam đã bị Indonesia cầm hòa 2-2 trong trận giao hữu lượt đi trên sân Maguwohajo trước thềm AFF Cup 2016. HLV Hữu Thắng đã không thể có chiến thắng trong ngày gặp lại thầy cũ Alfred Riedl.

Tuyển VN hòa 2-2 trước Indonesia. Ảnh: TL

Đây là trận đấu mà HLV Hữu Thắng không có sự phục vụ của bộ 3 Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường. Đây là những cầu thủ đã phải quay trở lại tập trung cùng CLB chủ quản tại Nhật Bản và Hàn Quốc sau trận đấu với Triều Tiên. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải dính chấn thương cũng không thể góp mặt ở trận đấu này.

Đội trưởng Lê công Vinh cũng ngồi dự bị và băng đội trưởng được tiền vệ Thành Lương đảm nhận. Đây cũng là trận đấu mà những cầu thủ như Trọng Hoàng, Minh Tuấn, Văn Thắng và Sầm Ngọc Đức lần đầu tiên góp mặt trong đội hình chính thức của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng.

Ngay ở phút thứ 4, Lê Văn Thắng đã để lại dấu ấn trong lần đầu tiên được đá chính với bàn thắng mở tỉ số cho tuyển Việt Nam. Đó là một cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm hạ gục thủ thành Ardhiyasa.

Sức ép mà Indnesia tạo ra đã khiến Nguyên Mạnh cũng có sự bối rối trong một vài tình huống. Pha bóng lóng ngóng của thủ thành xứ Nghệ ở phút thứ 8 khiến nhiều người nhớ lại tình huống anh mắc lỗi nghiêm trọng dẫn tới trận hòa 2-2 tại AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình.

Phút thứ 12, Trọng Hoàng đã có pha tạt bóng mẫu mực từ cánh trái kiến tạo để Minh Tuấn thực hiện thành công pha dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0. Bị dẫn đến hai bàn trên sân nhà khiến Indonesia dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và cả hai đội đã tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn.

Chỉ trong vòng 2 phút, Indonesia đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng để sân bằng cách biệt. Phút thứ 26, Zamrun đã có pha đá phạt hàng rào cực kỳ đẹp mắt hạ gục Nguyên Mạnh, và đến phút thứ 28, đến lượt hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam sơ hở khiến đội chủ nhà tận dụng cơ hội san bằng cách biệt ở phút thứ 28 do công của Bachdim với pha đệm bóng cận thành hạ gục Nguyên Mạnh.

Sau khi hai đội hòa nhau 2-2, trận đấu đã trùng xuống với sự thận trọng được tạo ra ở hai phía cầu môn. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Hữu Thắng đã có sự điều chỉnh nhân sự ở khung gỗ khi đưa Huỳnh Tuấn Linh vào thay Nguyên Mạnh.

Thể lực, tinh thần tốt đã giúp đội chủ nhà Indonesia chiếm nhiều lợi thế về mặt thế trận trong hiệp 2 và có nhiều pha tấn công về phía tinh thần của Huỳnh Tuấn Linh. Đó là điều khiến HLV Hữu Thắng đã phải thay lần lượt Công Vinh, Văn Toàn và Đinh Thanh Trung và Đình Tùng vào sân.

Dường như lối chơi của tuyển Việt Nam đang bị đối phương bắt bài ở một vài thời điểm. HLV Riedl đã cho thấy ông hiểu bóng đá Việt Nam cũng như lối chơi mới đang được người học trò của mình xây dựng. Rõ ràng việc thiếu vắng những át chủ bài ở tuyến giữa là Tuấn Anh và Xuân Trường khiến tuyển Việt Nam không thể tạo ra những sự đột biến và sáng tạo trong những tình huống tấn công.

Những phút cuối trận, tuyển Việt Nam đã cho thấy sự suy giảm thể lực trước đối thủ. Võ Huy Toàn được thay vào sân thay thế Ngô Hoàng Thịnh khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 3 phút. Đây là trận đấu mà HLV Hữu thắng đã thây toàn bộ 6 cầu thủ. Riêng hàng phòng ngự với sự góp mặt của 4 cầu thủ Đình Luật, Văn Hoàn, Tiến Thành và Ngọc Đức được giữ nguyên.

Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm. Hai đội hòa nhau với tỉ số 2-2. Trận giao hữu lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 9.11 trên sân Mỹ Đình.

Đội hình ra sân:

ĐT Indonesia: Ardhiyasa, Wahyudi, Rahman, Aryanto, Basna, Vermansyah, Kusnandar, Zamrun, Bachdim, Dimas, Solossa.

ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Đức, Tiến Thành, Đình Luật, Văn Hoàn, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Minh Tuấn, Thành Lương, Văn Thắng, Văn Quyết.

Video siêu phẩm của Văn Thắng (nguồn: youtube):

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-bi-indonesia-cam-hoa-22-ngay-huu-thang-gap-lai-thay-riedl-599858.bld