Tuyển Việt Nam bị bỏ đói, Xuân Trường nhận hung tin

Xuân Trường nhận hung tin từ Hàn Quốc; Tuyển Việt Nam bị bỏ đói; U22 Campuchia nhận 'doping' khi đấu Việt Nam; U22 Việt Nam bị soi kỹ lưỡng; U22 Việt Nam đón nhận tin vui trước thềm trận mở màn SEA Games 29; HLV Hữu Thắng cấm U22 Việt Nam dùng mạng xã hội... là những tin tức bóng đá Việt Nam nổi bật ngày 14.8.

Xuân Trường nhận hung tin từ Hàn Quốc

HLV Choi Yun-kyum.

Trang chủ CLB Gangwon cho biết, HLV trưởng của đội bóng Choi Yun-kyum đã tuyên bố từ chức sau trận thua 0-2 trước Jeju United. Đây là thất bại thứ 4 trong 5 trận đấu gần nhất. Những trận thua liên tiếp này khiến Gangwon rơi từ vị trí thứ 3 xuống đứng thứ 6 trên BXH K.League Classic, đồng thời buộc HLV Choi Yun-kyum phải đưa ra quyết định ra đi. Chính HLV Choi Yun-kyum là người đã thuyết phục Ban lãnh đạo Gangwon FC mang Xuân Trường về từ Incheon United. Vậy nên, việc ông từ chức sẽ ảnh hưởng nhiều tới cơ hội ra sân của tiền vệ người Tuyên Quang.

ĐT nữ Việt Nam bị bỏ đói

Tuyển nữ Việt Nam bay từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 11.8. Hai ngày sau đội lại di chuyển sang Malaysia để bắt đầu hành trình săn HCV SEA Games 29. "Các cầu thủ về tới khách sạn lúc hơn 23h đêm, đồ ăn không còn nhiều nên các cầu thủ phải dùng mì tôm. Một số được thành viên của đoàn dẫn đi ăn ở ngoài", HLV Mai Đức Chung cho biết thêm.

U22 Campuchia nhận “doping” khi đấu Việt Nam

Trước ngày ra quân tại SEA Games 29, U22 Campuchia đã nhận được nguồn khích lệ tinh thần rất lớn. Nếu đánh bại U22 Việt Nam và các ông lớn, thầy trò HLV Leonardo Vitorino sẽ được chính phủ Campuchia thưởng đậm.

Theo tờ Keila Daily, chính phủ Campuchia vừa đưa ra mức thưởng dành cho đội U22 nước này tùy theo thành tích tại SEA Games 29. Cụ thể, nếu giành được huy chương Vàng, U22 Campuchia sẽ nhận khoản tiền thưởng 10.000 USD. Mỗi cầu thủ tham gia SEA Games lần này cũng sẽ được thưởng riêng 1.000 USD. Trong khi đó, nếu giành được huy chương Bạc hoặc Đồng, U22 Campuchia sẽ nhận mức thưởng tương ứng là 7.500 USD và 4.000 USD.

U22 Việt Nam bị báo Indonesia đọc vị

Nghiên cứu những trận đấu ở vòng loại U23 châu Á 2018 và giao hữu của U22 Việt Nam, trang Panditfootball của Indonesia đã phân tích một cách rất tỉ mỉ về sức mạnh từ phía thầy trò HLV Hữu Thắng. Trang báo Indonesia đánh giá rằng, U22 Việt Nam không thiên về kỹ thuật nếu so với các đối thủ khác trong bảng B - SEA Games 29. Nhưng họ lại nhỉnh hơn về tốc độ và sức bền khi thi đấu trên sân.

"Nhờ sở hữu những cầu thủ có tốc độ, U22 Việt Nam có thể tận dụng các pha phản công nhanh để khuấy đảo hàng thủ đối phương", Panditfootball phân tích. "Ở trận đấu với U22 Hàn Quốc, Việt Nam đã có những phản đòn mạnh mẽ dựa vào ưu thế từ lối chơi tốc độ. Họ chỉ để thua 1-2 vì những sai lầm ở hàng thủ".

Tuyển nữ Việt Nam đặt quyết tâm giành HCV SEA Games 29

Trong buổi họp báo trước ngày mở màn môn bóng đá nữ SEA Games 29, trường đoàn Dương Vũ Lâm khẳng định ĐT nữ Việt Nam sẽ nỗ lực thi đấu đạt kết quả tốt nhất trong từng trận một và hoàn thành mục tiêu đề ra là giành HCV tại giải đấu lần này.

U22 Việt Nam đón nhận tin vui trước thềm trận mở màn SEA Games 29

HLV Hữu Thắng đã chơi bài mạo hiểm khi quyết định giữ lại thủ thành Phí Minh Long gặp chấn thương để loại bỏ Sỹ Huy. Tuy nhiên, nhà cầm quân người xứ Nghệ đã đón nhận tin vui từ cậu học trò này. Theo đó, thủ môn của Hà Nội FC đã trở lại tập luyện cùng toàn đội. Trước đó hai ngày, Minh Long được chuẩn đoán bị chấn thương ở cổ tay và phải tới bệnh viện Kuala Lumpur kiểm tra.

HLV Hữu Thắng cấm U22 Việt Nam dùng mạng xã hội

Mới đây, HLV Hữu Thắng cho rằng các tuyển thủ U22 Việt Nam nên dành thời gian tập trung đến vấn đề chuyên môn và đặc biệt là không quan tâm đến những thông tin trên mạng xã hội để ảnh hưởng đến tinh thần. Theo HLV gốc Hà Tĩnh U22 Việt Nam hoàn toàn sẵn sàng cho chiến dịch săn vàng SEA Games 29 về vấn đề chuyên môn. Việc ông lo nhất lúc này là ổn định tâm lý cho Công Phượng và đồng đội, tránh bị những thông tin trên báo chí hay mạng xã hội ảnh hưởng.

Không chỉ nói, mà HLV Hữu Thắng và ban huấn luyện sẽ có những hành động cụ thể. Theo đó, toàn đội sẽ phải nộp lại điện thoại trước mỗi trận đấu. Đây là quy định bắt buộc, ai cũng phải tuân thủ để đảm bảo sự tập trung và cả những vấn đề “nhạy cảm” khác. Trước đó U22 Thái Lan cũng đã ra lệnh cấm tương tự khi yêu cầu các tuyển thủ nước phải không được dùng MXH trong thời gian dự SEA Games

Đông Hưng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-bi-bo-doi-xuan-truong-nhan-hung-tin-796193.html