Tuyên tử hình 3 'cửu vạn' vận chuyển gần 21kg ma túy đá

Ngày 17-2, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Trân (1972, trú thị trấn Khe Sanh, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) và 2 đồng phạm: Văn Ngọc Đức (1992, trú thị trấn Khe Sanh), Trần Xuân Tâm (1980, trú P. Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị) về tội: 'Vận chuyển trái phép chất ma túy'. Đây là vụ án có lượng ma túy lớn (gần 21kg), kẻ cầm đầu rất thủ đoạn và táo tợn khi khoét tường bỏ trốn trong thời gian bị tạm giam...

Bị cáo Trân đứng ở bục khai báo. Hàng sau là bị cáo Đức và Tâm tính từ trái qua.

Theo cáo trạng, cầm đầu trong vụ án này là Đoàn Trân, một đối tượng có nhân thân xấu, từng lãnh 17 năm tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. Tháng 12-2021, Trân sa lưới, bị tạm giam trong vụ án: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” nói trên. Đến ngày 20-2-2022, Trân nhiều mưu mô, thủ đoạn trốn khỏi nơi giam và đến ngày 20-5-2022 đã bị Công an huyện Cam Lộ bắt giữ. Ngày 26-8-2022, TAND H. Cam Lộ (Quảng Trị) tuyên phạt Trân 30 tháng tù về tội: “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Trở lại vụ án: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, khoảng 21 giờ 15 ngày 1-12-2021, lực lượng tuần tra phối hợp giữa BĐBP và Công an làm nhiệm vụ tại khu vực QL9 (địa phận xã Cam Thành, H. Cam Lộ) phát hiện ô-tô BKS 85A-038.xx lưu thông hướng Cam Lộ - Đông Hà có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng lái xe ô-tô trên không chấp hành mà cố tình tông thẳng vào xe lực lượng chức năng. Tổ công tác đã nổ súng chỉ thiên và bắn thủng 4 lốp xe, đồng thời áp sát, khống chế được tài xế là Văn Ngọc Đức cùng người ngồi ở ghế phụ phía trước là Trần Xuân Tâm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 bao gai chứa 11 túi ma túy đạng đá, trọng lượng gần 11kg ở vị trí ngồi của Tâm. Ngay trong đêm, Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Trân liên quan vụ án. Ngày 2-12-2021, Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở ở Tâm tại phòng trọ ở P. Đông Lương thu 10 gói ma túy tương tự, trọng lượng gần 10kg.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị xác định, tháng 11-2021, Trân được 1 người đàn ông tên Tú (không rõ lai lịch) đặt vấn đề thuê vận chuyển ma túy từ Khe Sanh về TP Đông Hà. Trân rủ Đức và Tâm tham gia. Sáng 1-12-2021, Tú gọi điện thông báo chiều ma túy sẽ được đưa về và yêu cầu Trân cảnh giới cho người vận chuyển. Đến tối cùng ngày, theo phương thức đã bàn từ trước, có người đem ma túy vứt vào ô-tô BKS 85A-038.xx, Trân báo cho Đức lái ô-tô đến giao gói ma túy cho Tâm đem về Đông Hà cất giấu. Tuy nhiên, sau đó Đức đổi ý gọi điện cho Tâm lên ô-tô đi cùng. Thế nhưng, Đức và Tâm di chuyển chưa được bao xa thì bị lực lượng chức năng bắt giữ như đề cập ở phần trên. Tiến hành giám định, tổng số ma túy thu giữ trong vụ án là hơn 20,9kg là ma túy loại Methamphetamine.

Tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra, Tâm đều thành khẩn khai báo. Bị cáo Trân cũng thừa nhận vai trò chủ mưu, cầm đầu. Tòa nhận định qua lời khai và các tài liệu, căn cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để khẳng định các bị cáo phạm tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” nên tuyên 3 bị cáo cùng nhận mức án tử hình.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tuyen-tu-hinh-3-cuu-van-van-chuyen-gan-21kg-ma-tuy-da-post273450.html