Tuyên truyền về Luật Đất đai 2024 cho hòa giải viên ở huyện Quốc Oai

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao chất lượng hòa giải và trang bị kiến thức, nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ cán bộ, công chức, hòa giải viên, Sở Tư pháp TP Hà Nội vừa phối hợp với UBND huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Luật Đất đai 2024 cho hòa giải viên ở cơ sở.

Buổi tuyên truyền pháp luật tại huyện Quốc Oai vào chiều 15/5. Ảnh: Công Phương.

Buổi tuyên truyền pháp luật tại huyện Quốc Oai vào chiều 15/5. Ảnh: Công Phương.

Chiều 15/5, Sở Tư pháp TP Hà Nội phối hợp với UBND huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hòa giải cơ sở năm 2024. Buổi tập huấn có khoảng 200 người tham gia gồm đại diện UBMTTQ xã, thị trấn, công chức Tư pháp – Hộ tịch và các bác hòa giải viên ở cơ sở.

Báo cáo viên tại hội nghị là tiến sĩ Lê Thị Hoa - Giảng viên chính khoa Nhà nước và Pháp luật Học viện Hành chính Quốc gia. Tại buổi tập huấn, tiến sĩ Hoa đã truyền đạt các nội dung về Luật Đất đai năm 2024, quy định của pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai; kỹ năng hòa giải và một số tình huống pháp luật liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở trong các lĩnh vực pháp luật; trình tự, thủ tục và thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai...

Đồng thời, tiến sĩ Lê Thị Hoa cũng chia sẻ Luật Đất đai 2024 có nhiều nội dung mới mang tính đột phá, quan trọng, góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất như bỏ khung giá đất mà tính bằng bảng giá đất, bảng giá đất sẽ có hiệu lực trong 1 năm.

Trao đổi với PV, anh Đỗ Văn Thọ, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai cho biết, buổi tuyên truyền rất bổ ích, kịp thời. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay đối với công tác quản lý đất đai đang được nhiều người quan tâm, trong đó có cấp cơ sở là xã và thôn.

Buổi tuyên truyền với hội nghị nói chung và cá nhân nói riêng rất hữu ích, anh Thọ biết được thêm nhiều nội dung cơ bản, chính và những điểm mới trong Luật Đất đai 2024. Đây là cẩm nang để mỗi cán bộ tư pháp nói riêng và công tác hòa giải ở cơ sở cấp xã, thôn nói chung tuyên truyền đến người dân hiểu thêm về Luật Đất đai 2024 sau khi thi hành và đi vào cuộc sống.

"Tôi mong rằng, Luật Đất đai sửa đổi sẽ được tuyên truyền nhiều hơn nữa và các luật khác cũng được tuyên truyền để đi vào cuộc sống, gần gũi với người dân để người dân được thụ hưởng các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước", anh Thọ chia sẻ.

Có khoảng 200 người tham gia gồm đại diện UBMTTQ xã, thị trấn, công chức Tư pháp – Hộ tịch và các bác hòa giải viên ở cơ sở. Ảnh: Công Phương.

Có khoảng 200 người tham gia gồm đại diện UBMTTQ xã, thị trấn, công chức Tư pháp – Hộ tịch và các bác hòa giải viên ở cơ sở. Ảnh: Công Phương.

Ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai cho biết, buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục về Luật Đất đai rất tốt, giúp cho cán bộ hòa giải ở cơ sở hiểu hơn, rõ hơn những điểm mới, thay đổi so với luật cũ.

Theo ông Tâm, tình hình đất đai luôn là vấn đề nóng, nhạy cảm và xảy ra nhiều tranh chấp, mâu thuẫn tại đại phương.

Luật Đất đai 2024 được thông qua và được tập huấn sớm giúp những hòa giải viên hiểu hơn, rõ hơn những điểm mới, thay đổi so với luật cũ. Từ những nội dung mới này, giúp hòa giải viên cập nhật và nắm bắt, tuyên truyền đến người dân khi người dân có những tranh chấp, hiểu sai về luật.

"Sau buổi tuyên truyền, tôi sẽ về tuyên truyền cho các thành viên tổ hòa giải để mọi người cùng nắm bắt được những điểm mới trong Luật Đất đai 2024, những thông tin mới để người dân đang hiểu sai hoặc chưa đúng thì chúng tôi sẽ tuyên truyền cho người dân hiểu đúng. Tôi mong muốn được tổ chức nhiều buổi tuyên truyền hơn nữa để tổ hòa giải và người dân nắm được, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật", ông Tâm chia sẻ.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tuyen-truyen-ve-luat-dat-dai-2024-cho-hoa-giai-vien-o-huyen-quoc-oai-380984.html