Tuyên truyền tốt hơn để người dân chủ động phòng chống sốt xuất huyết

Trước diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, chiều nay (23/8), đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tại phường Thành Công, quận Ba Đình và công tác khám, điều trị cho bệnh nhân ở Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quà, thăm hỏi bệnh nhân bị SXH tại bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh: Phạm Hùng.

Sau khi đi thực tế địa bàn và nghe báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá quận Ba Đình đã chủ động các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết. Quận đã chỉ đạo các ngành chức năng, y tế các phường phun thuốc phòng dịch, tuyên truyền tích cực đến người dân chủ động việc phòng chống dịch, diệt bọ gậy,. không để xảy ra các ổ dịch lớn. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế công trường xây dựng ở phường Thành Công vẫn phát hiện một ổ bọ gậy, khu dân cư còn để nước thải tồn đọng, chính vì vậy quận cần quyết liệt hơn nữa, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cùng đoàn kiểm tra công tác phòng chống SXH tại khu dân cư ở phường Thành Công, quận Ba Đình. Ảnh: Phạm Hùng.

Đối với bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, riêng trong tháng 8, khi bệnh sốt xuất huyết bùng phát mạnh, bệnh viện đã khám cho trên 4.000 lượt người, điều trị cho 3.186 bệnh nhân. Tại khoa khám bệnh, bệnh viện đã phải dành riêng một quầy để làm các thủ tục tiếp đón các bệnh nhân bị sốt xuất huyết, tái khám sốt xuất huyết. Do số lượng bệnh nhân tăng đột biến, bệnh viện đã phải tăng số giường thực kê từ 44 giường lên 73 giường. Bệnh viện cũng đã tăng cường bác sỹ, điều dưỡng để phục vụ người bệnh, đảm bảo đầy đủ thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám, chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cùng đoàn kiểm tra công tác phòng chống SXH tại công trường xây dựng ở phường Thành Công, quận Ba Đình. Ảnh: Phạm Hùng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, quận Ba Đình và Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn không được chủ quan trước dịch bệnh, nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn rất cao. Nhất là điều kiện thời tiết phức tạp như hiện nay, dịch bệnh rất dễ bùng phát, khi chuẩn bị vào năm học mới o.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu quận Ba Đình cần triển khai mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức đoàn thể, học sinh, sinh viên thực hiện chiến dịch “Diệt muỗi, diệt bọ gậy, phòng chống bệnh bệnh sốt xuất huyết”. Đối với ngành y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, kịp thời phát hiện cứu chữa, hạn chế tử vong, không để dịch lan rộng. Các bệnh viện không được để xảy ra tình trạng quá tải, nằm ghép, bệnh nhân vào viện phải được tiếp đón chăm sóc chu đáo; đồng thời thực hiện phân tuyến và chuyển tuyến để tránh tình trạng bệnh nhân nặng thêm khi chuyển tuyến.

Phương Lâm

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tuyen-truyen-tot-hon-de-nguoi-dan-chu-dong-phong-chong-sot-xuat-huyet-296277.html