Tuyên truyền sâu rộng trong toàn quân về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiều 22/3, tại Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tá Khổng Đình Tám, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên và hơn 100 báo cáo viên các đơn vị trong toàn quân.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ, báo cáo viên toàn quân được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên giới thiệu những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Nổi bật là: Đến năm 2023 đã hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 14 Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2025 tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 280 nghìn tấn. Hiện nay, toàn tỉnh đã xây đựng được 23 chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản an toàn tập trung vào các sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh: chè Shan tuyết, gạo séng cù, mật ong, cà phê Mường Ảng; rau, củ, quả tươi; gạo tám Điện Biên… Các mặt văn hóa, xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu; về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng quân sự, biên phòng, công an, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân.

Đoàn đại biểu dâng dương tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Hội nghị được xem video kết quả nổi bật về công tác quốc phòng quân sự địa phương tỉnh Điện Biên; nghe Đại tá, Phó Giáo sự, tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam giới thiệu chuyên đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - giá trị lịch sử to lớn và ý nghĩa thời đại đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”.

Đoàn đại biểu nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh: Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc; là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chiến thắng thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chiến thắng Điện Biên Phủ như là một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử”. Đồng chí đề nghị sau hội nghị này đội ngũ báo cáo viên các đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị về Chiến thắng Điện Biên Phủ, thành tựu phát triển KT-XH của Điện Biên 70 năm qua.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng quà lưu niệm Bộ CHQS tỉnh Điện Biên và Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2.

Trước đó, đại biểu dự hội nghị đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 và nghiên cứu thực tế các di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/213933/tuyen-truyen-sau-rong-trong-toan-quan-ve-chien-thang-dien-bien-phu