Tuyên truyền sâu rộng những nội dung quan trọng của Luật Căn cước

Sáng 16/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 5/2024. Hội nghị được kết nối đến hơn 1.000 điểm cầu ở cơ sở nhằm thông tin về một số chuyên đề quan trọng liên quan đến các luật; xây dựng kết cấu hạ tầng, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Hội nghị dưới sự chủ trì của Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp, Bộ Công an thông tin chuyên đề: “Những nội dung quan trọng của Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 5 dự án luật (DA) do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV”.

Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 với những điểm mới đáng chú ý như: Chứng minh Nhân dân 9 số hết hiệu lực từ ngày 1/1/2025; bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước; cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi; bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch…

Đại biểu tham dự hội nghị cũng được Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy thông tin chuyên đề: “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hướng hiện đại theo tinh thần Kết luận số 72, ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị”.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới; trong đó, yêu cầu đội ngũ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên các cấp ở các địa phương trong toàn quốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 5 DA luật của Bộ Công an.

Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hướng hiện đại; bám nắm cơ sở, triển khai những nội dung quan trọng khác của Trung ương và địa phương; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

PHONG ANH

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/theo-dong-thoi-su/tuyen-truyen-sau-rong-nhung-noi-dung-quan-trong-cua-luat-can-cuoc-140920.html