Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá: Nhiều hình thức, rõ đối tượng

Cán bộ Công an huyện Cao Lộc tuyên truyền phòng, chống THCTL điện tử cho học sinh Trường THPT Cao Lộc

– Kể từ khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (THCTL) có hiệu lực thi hành (1/5/2013), Ban Chỉ đạo Phòng, chống THCTL tỉnh, cấp huyện đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, đối tượng cụ thể. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, huy động cộng đồng chung tay phòng chống THCTL.

Sau 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống THCTL, công tác tuyên truyền về phòng, chống THCTL ngày càng được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai với nhiều hình thức đa dạng như: tổ chức hội nghị, mít tinh, tọa đàm, truyền thông, treo băng rôn khẩu hiệu, qua phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch… Kết quả, trong giai đoạn 2013 – 2023, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 2.600 buổi truyền thông trực tiếp, thu hút gần 300 nghìn lượt người tham gia; tổ chức trên 150 lớp tập huấn về phòng, chống THCTL; treo gần 20 nghìn băng rôn, hơn 3.600 pa nô; in ấn và cấp phát gần 80 nghìn tờ rơi và gần 10 nghìn biển cấm hút thuốc lá; phát sóng thông điệp, phóng sự trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh được hơn 3 nghìn lượt; tư vấn cai nghiện thuốc lá cho gần 3.500 lượt người…

Bà Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống THCTL tỉnh cho biết: Để phòng, chống THCTL, Ban Chỉ đạo phòng, chống THCTL tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban chỉ đạo cấp huyện triển khai nhiều hình thức tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa, nội dung của Luật Phòng, chống THCTL; tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ 25 -31/5 hằng năm). Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng các văn bản đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, phòng văn hóa và thông tin các huyện, thành phố tuyên truyền về Luật Phòng, chống THCTL và các nội dung khác có liên quan. Trong giai đoạn 2013 – 2023, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, phòng văn hóa và thông tin các huyện, thành phố đã cập nhật, đăng, phát hàng nghìn tin, bài, phóng sự tuyên truyền về nội dung phòng, chống THCTL. Các tin, bài phản ánh đa dạng, thiết thực hoạt động của các cấp, ngành, địa phương trong phòng, chống THCTL. Qua tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về THCTL, lợi ích của môi trường không khói thuốc, đồng thời tăng cường sự vào cuộc của các cấp, ngành trong công tác phòng, chống THCTL.

Nội dung tuyên truyền phòng, chống THCTL tập trung vào: chính sách, pháp luật về phòng, chống THCTL; THCTL đối với sức khỏe của người sử dụng, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khác chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá, môi trường sống và kinh tế – xã hội; tác hại của việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá giả và mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá nhập lậu; các biện pháp phòng, chống THCTL, cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc lá; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống THCTL…

Điểm nhấn trong công tác tuyên truyền về phòng, chống THCTL là việc huy động các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể vào cuộc tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên của tổ chức mình. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị chú trọng tuyên truyền cho các đối tượng liên quan đến các nội dung quy định trong Luật Phòng, chống THCTL như: người sử dụng thuốc lá; kinh doanh thuốc lá; chủ cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống; đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, phụ nữ mang thai…

Tiêu biểu như các cấp công đoàn trong tỉnh đã tăng cường các hoạt động lồng ghép thông tin, tuyên truyền về THCTL; phổ biến các nội dung quy định của pháp luật, mục tiêu chiến lược quốc gia về phòng, chống THCTL cho đoàn viên, người lao động. Bà Tô Thị Ái, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Hằng năm, ban tham mưu lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung của Luật Phòng, chống THCTL và các văn bản hướng dẫn thi hành vào các chương trình, kế hoạch công tác, cụ thể hóa thành các tiêu chí thi đua để thực hiện. Theo đó, 14/14 liên đoàn lao động cấp huyện và công đoàn ngành đã chỉ đạo công đoàn cơ sở đưa nội dung phòng, chống THCTL vào kế hoạch công tác của công đoàn ngay từ đầu năm. Hiện toàn tỉnh có 1.226/1.339 (chiếm 91,56%) công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động về THCTL đối với sức khỏe con người, trong đó có 986/1.339 (chiếm 73,64%) công đoàn cơ sở đăng ký xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; hơn 4.400 đoàn viên, người lao động đang sử dụng thuốc lá được tuyên truyền, vận động cai thuốc lá.

Em Đỗ Minh Hiếu, lớp 12A, Trường THPT Đình Lập, huyện Đình Lập cho biết: Qua dự các buổi tuyên truyền về phòng, chống THCTL em đã hiểu biết hơn về tác hại của hút thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế – xã hội. Đồng thời biết cách phòng, tránh THCTL. Bản thân em luôn tích cực tham gia học tập, rèn luyện, không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, đồng thời tuyên truyền, vận động các bạn, người thân trong gia đình cùng thực hiện.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp thực hiện truyền thông phòng, chống THCTL gắn liền với các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…

Qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về THCTL đối với sức khỏe, cũng như nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị trong công tác phòng, chống THCTL. Đến nay, 100% cơ sở y tế, trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà trường và trong khuôn viên. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện tốt quy định cấm hút thuốc lá trong nhà. Qua đó, góp phần chung tay vì sức khỏe cộng đồng, xây dựng môi trường sống trong lành không khói thuốc.

DƯƠNG DUYÊN - DƯƠNG KIM

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/623930-tuyen-truyen-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-nhieu-hinh-thuc-ro-doi-tuong.html