Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, chăm lo sức khỏe cán bộ, chiến sĩ

Các đồng chí thông tin viên, cộng tác viên (TTV-CTV) thân mến!

Tuần qua, tòa soạn Báo Quân đội nhân dân (QĐND) nhận được nhiều tin, bài cộng tác của các đồng chí. Những tin, bài có chất lượng được các phòng biên tập, sử dụng, tiêu biểu là bài viết của các TTV-CTV: Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Long; PGS, TS Chu Văn Tuấn; nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha; nhà thơ Quàng Thị Diên; nhà thơ Nguyễn Hữu Quý; nhà thơ Hồng Thanh Quang; nhà thơ Nguyễn Đức Mậu; Đặng Huy Cường; Trần Hào; Đặng Xuân Khu; Phùng Ngọc Thăng; Cao Thanh Đông; Trần Quang Đông; Nguyễn Trường; Bùi Hiệp; Nguyễn Việt Hùng; Nguyễn Thành Trung; Nguyễn Công Thành; Trương Nhất Vương; Hải Thượng; Trần Thanh Huyền; Phan Xuân Định; Đào Ngọc Lâm; Lê Thị Hường; Mai Thị Ái Vân; Đặng Văn Việt; Đào Duy Tuấn; Vũ Hưởng...

Tòa soạn trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các đồng chí!

Để giúp các đồng chí cộng tác sát hơn, tòa soạn định hướng một số nội dung chính cần tập trung như sau: Tháng 5 là giai đoạn thời tiết thất thường, nhiệt độ thay đổi liên tục, dễ phát sinh các bệnh như: Cúm, sốt xuất huyết, thủy đậu, viêm não mô cầu, viêm não Nhật Bản... Vì vậy, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, chăm lo sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân là một trọng tâm trong tuyên truyền trên cả Báo QĐND hằng ngày và Báo QĐND Điện tử. Thời tiết cũng bước vào mùa mưa bão, đề nghị các TTV-CTV phản ánh công tác phòng, chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn; các chủ trương, giải pháp, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão ở các bộ, ngành, địa phương; nhất là chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn tại các khu vực trọng điểm thường xuyên bị ảnh hưởng như vùng trũng, vùng hay bị ngập lụt, các tuyến đê sông, đê biển, khu vực thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét.

Cùng với cộng tác các vấn đề thường xuyên, các TTV-CTV nên khai thác những lĩnh vực như công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số; bảo đảm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ở các khu căn cứ cách mạng; các mô hình tiêu biểu về xây dựng gia đình hạnh phúc để cộng tác với tòa soạn.

Tin, bài cộng tác với từng lĩnh vực xin gửi về các phòng biên tập theo hòm thư điện tử: Bạn đọc và Cộng tác viên: bandoc@qdnd.vn; Thư ký tòa soạn: tkts@qdnd.vn; Điện tử: dientu@qdnd.vn; Quốc phòng-An ninh: quansu@qdnd.vn; Công tác Đảng, công tác chính trị: congtacdang@qdnd.vn; Kinh tế-Xã hội-Nội chính: kinhte@qdnd.vn; Văn hóa-Thể thao: vanhoa@qdnd.vn; Thời sự quốc tế: quocte@qdnd.vn; Cuối tuần: cuoituan@qdnd.vn; Sự kiện và Nhân chứng: sknc@qdnd.vn; Ban Ảnh: bananh@qdnd.vn; Phát hành và Truyền thông: phtt@qdnd.vn. Địa chỉ tòa soạn: Báo QĐND, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tuyen-truyen-phong-chong-dich-benh-cham-lo-suc-khoe-can-bo-chien-si-727185