Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh với mô hình 'hai trong một'

Vừa qua, gần 1.700 học sinh Trường THPT Phước Long, TP Thủ Đức (TP HCM) đã được nghe Công an TP Thủ Đức phổ biến 'hai trong một' về kiến thức an toàn giao thông (ATGT) và nội dung phòng chống bạo lực học đường.

Bên cạnh đó, Công an TP Thủ Đức tuyên truyền cho các em học sinh các trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Hiệp Phú), THPT Nguyễn Văn Tăng (phường Long Bình), truyền đạt kiến thức cơ bản khi tham gia giao thông cho tổng cộng gần 4.000 học sinh. Tận dụng tiết chào cờ sáng thứ hai hàng tuần, lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh luôn được các trường học và lực lượng Công an tăng cường đẩy mạnh. Nhờ đó, trẻ em từ lớp một trở lên, thường xuyên được tiếp thu những kỹ năng cần thiết, biết cách phòng ngừa tai nạn, tệ nạn, tự bảo vệ chính mình.

 Công an TP Thủ Đức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh Trường THPT Phước Long.

Công an TP Thủ Đức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh Trường THPT Phước Long.

Trường THCS Hiệp Phú là một trong những ngôi trường tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh từ tháng 9, cô Nguyễn Thị Hồng An - Hiệu trưởng trường này tâm sự: “Cán bộ Công an đến tận trường nói chuyện với học sinh, đã góp phần quan trọng thắt chặt sợi dây liên kết giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội, trong việc kết hợp giáo dục trẻ em chấp hành đúng các quy định của pháp luật, nội quy trường học”.

Được biết, tính đến nay TP Thủ Đức đã có 14 trường học từ bậc tiểu học trở lên, ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Theo đó, cùng với giáo dục, nhắc nhở học sinh, lực lượng Công an và bảo vệ dân phố còn hỗ trợ nhà trường đảm bảo trật tự trước và xung quanh khu vực trường học vào giờ cao điểm sáng, chiều. Hướng dẫn phụ huynh đưa đón con đến trường đậu xe gắn máy đúng nơi quy định, không gây cản trở giao thông. Những việc làm thiết thực của chính quyền và nhà trường, đã có tác dụng chuyển biến nhận thức ở từng phụ huynh, khiến họ đồng tình ủng hộ.

Chị L.T.P.T, 36 tuổi, có con đang học tại một trường tiểu học trải lòng: “Trước đây, thỉnh thoảng tôi hơi chủ quan do nhà gần trường, chở con trên xe gắn máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Cháu được các chú Công an phổ biến về ATGT ở trường, nên đã nhắc tôi thực hiện đúng”.

Một trong những thành công của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học, chính là dần cải thiện và nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật pháp từ học sinh đến các bậc cha mẹ. Người lớn gương mẫu để con em nhìn vào chấp hành theo. Tạo nên những hình ảnh đẹp khi tham gia giao thông trên đường, giảm vi phạm giao thông sẽ có tác dụng góp phần làm giảm TNGT.

Các cán bộ tuyên truyền còn lưu ý hướng dẫn nhiều hơn, đến những học sinh tự đến trường bằng xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện. Giúp các em biết cách điều khiển xe an toàn cho chính mình và cộng đồng. Phụ huynh và nhà trường yên tâm, cơ quan chức năng cũng bớt phải xử lý những vụ việc ngoài ý muốn do va chạm giao thông.

Tại Trường THPT Phước Long, Ban Giám hiệu nhà trường đã tiến hành ký kết phối hợp với Công ạn phường Phước Long B, đảm bảo ATGT tại trường học. Cô Vũ Thị Hồng Châu, Hiệu trưởng vui vẻ cho biết: “Lâu nay, công tác giữ gìn ANTT khu vực xung quanh trường học luôn được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ. Giờ đây, đội ngũ giáo viên và học sinh của trường còn thêm yên tâm, khi cán bộ Công an đến trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng cần thiết, cùng với ứng xử văn minh khi tham gia giao thông”.

Chia sẻ với phóng viên chuyên đề, bạn Nguyễn Hồng Bảo Châu, Bí thư Đoàn Trường THPT Phước Long nói: “Chúng em được các chú Công an phân tích rất kỹ những hành vi chưa đúng Luật GTĐB, có thể gây ra nguy cơ tai nạn cho chính mình và người đi đường. Nhờ tiết học này, tất cả các bạn đều đã nhận thức được và rút ra bài học kinh nghiệm”.

 Việc tuyên truyền giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh được Công an TP Thủ Đức chú trọng.

Việc tuyên truyền giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh được Công an TP Thủ Đức chú trọng.

THời gian qua, Công an TP Thủ Đức cũng chú trọng đưa Luật GTĐB đến các trường đại học, cao đẳng. Với số lượng hơn 40 trường đang trú đóng trên địa bàn, việc tuyên truyền trực tiếp đòi hỏi mất nhiều thời gian, song với nỗ lực không ngừng nghỉ, hàng trăm ngàn sinh viên các trường trong diện này đã được tiếp thu các quy định mới nhất liên quan đến lĩnh vực ATGT. Trong đó, nhiều trường đã “phủ sóng” cho toàn bộ sinh viên, như Trường đại học Sư phạm kỹ thuật, Ngân hàng, Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, Cao đẳng Hàng hải…Tinh thần thượng tôn pháp luật của mỗi học sinh, sinh viên và người dân có vai trò không nhỏ trong đảm bảo trật tự ATGT tại địa phương.

Ngọc Tuấn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/tuyen-truyen-giao-duc-phap-luat-cho-hoc-sinh-voi-mo-hinh-hai-trong-mot-147303.html