Tuyển thủ Mỹ tỏa sáng dù không ăn uống

Kyrie Irving tiết lộ anh được ban 'phép màu' khi vẫn chơi tốt trong tháng ăn chay Ramadan.

Kyrie Irving chơi xuất sắc giúp Dallas Mavericks vượt qua Denver Nuggets.

Hôm 18/3, tại giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA), Irving tỏa sáng với pha thả rổ ghi hai điểm ở những giây cuối cùng, giúp Dallas Mavericks vượt qua đội đương kim vô địch Denver Nuggets với tỷ số 107-105.

Sau trận đấu, Irving tiết lộ anh không ăn uống gì dù phải thi đấu chuyên nghiệp. "Ramadan là một tháng đặc biệt, một thời khắc đặc biệt", DW dẫn lời ngôi sao của Dallas Mavericks nói sau trận thắng Denver. "Tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều về chuyện đó (cơn đói) và tập trung vào thi đấu, cũng như hành trình với Thượng Đế".

Ngôi sao của tuyển bóng rổ Mỹ tiết lộ thêm: "Mọi thứ thật sự khó khăn. Để chơi 48 phút mà không ăn hay uống gì trong bụng chẳng khác gì một phép màu".

Irving là một trong những cầu thủ bóng rổ hay nhất NBA trong một thập niên qua. Anh được kỳ vọng giúp tuyển bóng rổ nam Mỹ bảo vệ thành công tấm HCV tại Olympic Paris hè này.

Tháng Ramadan trong năm 2024 diễn ra từ ngày 11/3 đến ngày 10/4. Trong thời gian này, người theo đạo Hồi không được ăn uống trước khi Mặt trời lặn.

Trong thể thao, điều này ảnh hưởng lớn đến thể trạng của các cầu thủ bởi họ thiếu nguồn dinh dưỡng cần thiết để phục vụ cho các trận đấu vốn tiêu tốn nhiều sức lực.

Việc nhiều cầu thủ NBA hay các ngôi sao bóng đá nhịn ăn trong tháng Ramadan từng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Nhiều HLV hay đội bóng hàng đầu ở châu Âu không muốn cầu thủ nhịn ăn hoàn toàn trong giai đoạn chuẩn bị cho trận đấu.

Ngoại hạng Anh và vài giải đấu hàng đầu đưa ra các giải pháp linh hoạt để thích nghi với lễ Ramadan. Các trọng tài được khuyến khích tạm dừng trận đấu nhằm giúp các cầu thủ theo đạo Hồi có điều kiện nạp năng lượng bằng các loại đồ ăn nhanh ngay trên sân.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/tuyen-thu-my-toa-sang-du-khong-an-uong-post1465691.html