Tuyển Thái Lan tạo cú sốc trước Hàn Quốc

Đội bóng xứ chùa vàng hòa 1-1 ngay trên sân Hàn Quốc ở trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026 tối 21/3.

Ở loạt trận trận thứ ba bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, tuyển Hàn Quốc không có trận đấu dễ dàng như dự đoán, khi tiếp đón Thái Lan trên sân Seoul.

Đội chủ nhà phải chờ đến cuối hiệp một mới xuyên thủng mành lưới đối phương, nhờ pha lập công của Son Heung-min ở phút 42. Thế nhưng, ngay đầu hiệp hai, Suphanat Mueanta đã gây bất ngờ khi gỡ hòa cho đội khách.

Tiền đạo đang chơi ở giải VĐQG Bỉ chỉ mất 2 phút kể từ khi vào sân, để dứt điểm tung lưới Hàn Quốc, gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan.

Dấu ấn chiến thuật của tân HLV Masatada Ishii bên phía Thái Lan tiếp tục được thể hiện, khi tạo ra khác biệt với phương án thay người sớm ngay đầu hiệp hai.

Ông rút tiền vệ Jaroensak Wonggorn ra ở phút 59 để thay bằng Suphanat. Thần đồng một thời của bóng đá Thái Lan, hiện đang chơi cho OH Leuven, không làm chiến lược gia người Nhật Bản thất vọng với pha xâm nhập vùng cấm đối thủ đúng lúc để ghi bàn.

Son Heung-min ghi bàn nhưng Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn trước Thái Lan.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, HLV tạm quyền Hwang Sun-hong đưa ra nhiều điều chỉnh so với người tiền nhiệm Jurgen Klinsmann. Lee Kang-in không đá chính từ đầu và chỉ vào sân ở phút 62, ngay sau khi Hàn Quốc để thủng lưới.

Ở hàng tiền vệ, lão tướng Lee Jae-sung cũng đá chính từ đầu nhưng không chơi hiệu quả. Khi Lee Kang-in rồi sau đó là trung phong Cho Gae-sung vào sân, thế trận của Hàn Quốc sáng sủa hơn.

Tuyển Hàn Quốc cầm bóng tới 71%, tung ra 25 pha dứt điểm (8 trúng đích) cùng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,47. Nửa cuối trận đấu, đội chủ nhà tạo ra ít nhất hai cơ hội ngon ăn và một lần đưa bóng vào lưới Thái Lan, nhưng không được công nhận do lỗi việt vị.

Dẫu vậy, việc không thể thắng Thái Lan ngay trên sân nhà khiến tuyển Hàn Quốc chắc chắn lại hứng chịu búa rìu dư luận. Về phía đại diện Đông Nam Á, họ chơi trận đấu xuất sắc khi phòng ngự kiên cường và dám tấn công đối thủ. xG của Thái Lan trận này cũng lên tới 1,25.

Trận hòa trước Thái Lan không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng C của Hàn Quốc (7 điểm sau 3 trận). Tuy nhiên, nó khiến kế hoạch giành vé sớm vào vòng loại thứ ba của HLV Hwang Sun-hong phá sản. Trong khi đó, Thái Lan (4 điểm sau 3 trận) có thêm tự tin để đua tranh tấm vé còn lại của bảng đấu với Trung Quốc.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/tuyen-thai-lan-tao-cu-soc-truoc-han-quoc-post1466120.html