Tuyển Thái Lan lần thứ 5 vô địch Đông Nam Á: 'Sau AFF Cup sẽ là World Cup'

Với 5 chức vô địch AFF Cup, Thái Lan trở thành đội bóng giàu thành tích nhất ở đấu trường khu vực. Tuy nhiên, với HLV Kiatisak, đó không phải điều quan trọng nhất.

HLV Kiatisak đưa ra mục tiêu của tuyển Thái Lan trong năm 2017

[VIDEO]: THÁI LAN 2-0 INDONESIA

Phát biểu sau chiến tích lịch sử tối qua, HLV Kiatisak nói: "Tôi tự hào về tất cả các cầu thủ. Đây không phải năm thi đấu dễ dàng với chúng tôi, nhưng các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ để vượt qua khó khăn.

Chúng tôi đã gặp thách thức lớn sau thất bại ở trận đấu trước. Dù vậy, Thái Lan đã nỗ lực để trở lại và trở thành người chiến thắng sau cùng".

Tiếp đó, chiến lược gia sinh năm 1974 đưa ra mục tiêu cho tương lai: "Với chúng tôi, mục tiêu sau cùng là nâng tầm bóng đá Thái Lan lên một đẳng cấp cao hơn ở đấu trường châu Á".

Thái Lan (áo xanh) trên đẳng cấp so với Indonesia

Khi chia sẻ về kế hoạch trong năm 2017, HLV Kiatisak cho biết tuyển Thái Lan vẫn hướng sự tập trung cho vòng loại World Cup 2018 - nơi Thái Lan vừa có trận hòa trên chân tuyển Úc để mang về điểm số đầu tiên.

"Chúng tôi có 5 trận ở vòng loại World Cup, trong đó có 3 trận được chơi trên sân nhà. Thái Lan sẽ cố gắng hết sức có thể. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến phải bỏ cuộc".

Tuyển Thái Lan của Kiatisak đã cho thấy đẳng cấp của đội bóng hàng đầu khu vực trong trận lượt về chung kết AFF Cup 2016. Cú đúp của Siroch Chatthong cùng lối chơi đẳng cấp hơn hẳn đối thủ đã mang lại chiến thắng 2-0 (tổng tỷ số cả 2 lượt trận là 3-2) cho người Thái, đồng thời mang về danh hiệu vô địch thứ 5 tại AFF Cup.

HLV Alfred Riedl thừa nhận Thái Lan là đối thủ quá mạnh

Trong khi đó, theo HLV Alfred Riedl, thất bại của Indonesia trước người Thái không có gì khó hiểu. "Tính trong cả hai lượt trận, Thái Lan là đội chơi tốt hơn so với chúng tôi. Họ có thể chất, chuyên môn trội hơn Indonesia nhưng chúng tôi cũng cho thấy sự đáp trả mạnh mẽ trước sức ép của họ. Các cầu thủ đã có giải đấu rất thành công".

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Áo cũng đưa ra nguyên nhân cho sự xuống sức của Indonesia trong hiệp 2.

Siroch Chatthong đã đóng góp 2 bàn thắng giúp Thái Lan thắng dễ Indonesia

Ông nói: "Bàn thắng thứ hai chính là bước ngoặt của trận chung kết này. Bàn thắng thứ nhất của Thái Lan đặt chúng tôi dưới áp lực lớn, nhưng chỉ đến khi họ ghi bàn thắng thứ hai, mọi chuyện mới rẽ sang chiều hướng khác. Các cầu thủ của tôi đã bị đặt dưới sức ép phải ghi bàn, dù chỉ cần một bàn là chúng tôi có thể đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Tuy nhiên, Thái Lan đã chơi rất điềm đạm, bản lĩnh và chúng tôi không thể thực hiện được mục tiêu của mình".

Bảo Nghi

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/tuyen-thai-lan-lan-thu-5-vo-dich-dong-nam-a-sau-aff-cup-se-la-world-cup-70854.html