Tuyển sinh vào lớp 10: Lưu ý đối với thí sinh tự do, thí sinh thi vào trường chuyên

Sở GD&ĐT Tây Ninh vừa có công văn gửi cơ sở giáo dục, trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, trong đó có lưu ý đối với thí sinh tự do, thí sinh ngoài tỉnh, thí sinh thi vào trường chuyên.

Thí sinh thi vào Trường THPT Tây Ninh, năm học 2023 - 2024.

Theo đó, đối với thí sinh (kể cả thí sinh tự do, thí sinh ngoài tỉnh) có nguyện vọng dự tuyển vào Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha thì nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

Đối với thí sinh lớp 9 THCS năm học 2023-2024 trong tỉnh dự tuyển vào các trường THPT công lập, nhà trường lập hồ sơ và hướng dẫn thí sinh đăng ký tại nơi học sinh học lớp 9 THCS.

Thí sinh tự do và thí sinh ngoài tỉnh dự tuyển vào các trường THPT công lập nộp hồ sơ tại trường THPT do Sở GD&ĐT quy định. Cụ thể nộp vào các trường sau đây: THPT Tây Ninh, Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Tân Châu, Dương Minh Châu, Quang Trung, Trảng Bàng, Nguyễn Trãi và Nguyễn Huệ.

Các đơn vị nêu trên chịu trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, nhập liệu, quản lý hồ sơ dự tuyển của thí sinh tự do và thí sinh ngoài tỉnh.

Đối với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, nếu có nguyện vọng tuyển thẳng phải căn cứ theo lịch tuyển sinh để nộp hồ sơ dự xét tuyển thẳng tại trường THPT công lập liên quan. Đối tượng được tuyển thẳng vào các trường THPT gồm có học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh thuộc dân tộc rất ít người, học sinh khuyết tật.

Thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha chú ý một số quy định quan trọng sau đây:

Thí sinh được đăng ký dự thi nhiều nhất là 2 môn chuyên (môn chuyên 1, môn chuyên 2). Nếu không trúng tuyển ở môn chuyên 1, thí sinh được tiếp tục xét ở môn chuyên 2. Mỗi thí sinh dự thi 3 môn không chuyên, gồm Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và nhiều nhất 2 môn chuyên phù hợp với lịch thi quy định.

Thí sinh có nguyện vọng thi vào lớp chuyên Tin học (nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2) phải dự thi môn Toán chuyên.

Kỳ thi vào trường chuyên được tổ chức 4 buổi thi, gồm: Buổi 1 Ngữ văn không chuyên, tiếng Anh không chuyên; buổi 2 Toán không chuyên; buổi 3 Ngữ văn chuyên, Toán chuyên; buổi 4 Vật lý chuyên, Hóa học chuyên, Sinh học chuyên, tiếng Anh chuyên, Lịch sử chuyên.

Kỳ thi vào trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha được tổ chức kết hợp cùng với kỳ thi tuyển sinh cho các trường THPT công lập thực hiện theo phương thức kết hợp giữa thi và xét tuyển. Thí sinh dự thi vào trường này phải trải qua hai vòng: vòng 1 sơ tuyển, vòng 2 thi tuyển. Thí sinh đạt ở vòng sơ tuyển phải dự thi các môn không chuyên (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh) và nhiều nhất là 2 môn chuyên. Môn thi (thi viết), gồm môn không chuyên (hệ số 1) Ngữ văn 120 phút, Toán 120 phút, tiếng Anh 60 phút.

Môn chuyên (hệ số 2): Ngữ văn 150 phút, Toán 150 phút, Vật lý 150 phút, Hóa học 150 phút, Sinh học 150 phút, tiếng Anh 150 phút, (có phần nghe), Lịch sử 150 phút.

Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2. Thí sinh không trúng tuyển ở môn chuyên 1 được tiếp tục xét tuyển theo kết quả môn chuyên 2.

Thí sinh không trúng tuyển vào trường chuyên được hệ thống phần mềm quản lý tuyển sinh tự động chuyển điểm các bài thi không chuyên để tiếp tục dự xét tuyển vào các trường THPT công lập đã được thí sinh đăng ký nguyện vọng từ ban đầu.

Theo quy định mới, kể từ năm học 2024-2025, trường chuyên không tuyển lớp nguồn.

Các mốc thời gian quan trọng khi đăng ký dự thi: Ngày 12.5.2024 hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THCS. Từ ngày 13.5 đến 16 giờ ngày 17.5.2024, học sinh đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ tuyển thẳng vào lớp 10 THPT (nếu có).

Từ ngày 18.5 đến 16 giờ ngày 19.5.2024, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng. Ngày 21.5.2024, hội đồng coi thi, nhà trường kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi. Ngày 22.5.2024, công bố kết quả tuyển thẳng.

Việt Đông

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/tuyen-sinh-vao-lop-10-luu-y-doi-voi-thi-sinh-tu-do-thi-sinh-thi-vao-truong-chuyen-a171569.html