Tuyển Pháp của Laurent Blanc dưới cái nhìn của AFP: 2011 sẽ là năm quyết định

Sau 6 tháng nắm quyền dẫn dắt tuyển Pháp, HLV Laurent Blanc bước vào năm 2011 quyết định, bắt đầu bằng trận giao hữu gặp Brazil vào rạng sáng mai. Hãng tin AFP đưa ra 3 yếu tố mà thầy trò Laurent Blanc cần vượt qua trong năm nay.

1. ĐẢM BẢO VÉ DỰ VCK EURO 2012 Trận giao hữu gặp đối thủ có chất lượng cao và uy tín như Brazil sẽ khởi đầu cho một năm mới 2011 với mục tiêu quan trọng: đoạt vé đến Ba Lan và Ucraina năm 2012. Sau sự khởi đầu đáng lo lắng và trận thua Belarus 0-1 ngay trên sân nhà, Laurent Blanc đã làm được điều quan trọng bằng cách giúp tuyển Pháp giành vị trí đầu bảng D vòng loại Euro 2012. Con đường dẫn đến Ba Lan và Ucraina đang rộng mở mặc dù Pháp còn phải chơi 2 trận sân khách gặp Belarus ngày 3-6 và Rumani ngày 6-9. Tuy nhiên, Laurent Blanc luôn nói rằng tuyển Pháp của ông vẫn đang trong quá trình tái thiết và chưa có đủ lực để thắng một giải đấu lớn. Thế nên, ông đã lên kế hoạch cho năm 2011 nhằm giúp đội bóng phát huy sức mạnh với 3 thời điểm quan trọng: trận giao hữu gặp Brazil, một hành trình du đấu với 3 trận ở Đông Âu trong tháng 6, trước khi đến Rumani cho trận đấu quyết định. 2. CỦNG CỐ ĐỘI HÌNH Laurent Blanc luôn trung thành với đội hình thi đấu kể từ khi ông nắm quyền dẫn dắt tuyển Pháp hồi tháng 7-2010. Nhờ những kết quả đáng khích lệ gần đây (4 trận thắng liên tiếp), dường như “Ngài Chủ tịch” không có sự thay đổi nào trong đội hình xuất phát. Nhưng nguy cơ đổ vỡ là rất lớn khi tuyển Pháp hiện nay còn rất trẻ (độ tuổi trung bình là 25 tuổi rưỡi), trong đó không một thành viên nào được xem là người có kinh nghiệm quốc tế ở vị trí của họ ngoại trừ hậu vệ trái Eric Abidal. Ngoài ra, các cầu thủ như Karim Benzema hay Loic Remy lần lượt đang gặp khó khăn ở CLB Real Madrid và Marseille, kể cả Yoann Goucurff chưa thích ứng với môi trường ở Lyon… Biết vậy, nhưng Laurent Blanc vẫn quả quyết: “Vai trò của tôi không phải phân tích thành tích từng trận đấu. Tôi cố gắng tạo dựng bộ khung cho đội bóng. Có nhiều cầu thủ bắt đầu tìm được vị trí của họ, do đó cần giúp họ duy trì niềm tin. Nếu bạn thay đổi quan điểm sau 6 tháng, các cầu thủ không còn tin tưởng ở bạn”. Rõ ràng, phát biểu này cho thấy 10 ngày trong chuyến tập huấn vào tháng 6 và 6 trận ở Belarus, Ucraina và Ba Lan sẽ là những thời điểm quan trọng trong việc hình thành cuộc sống ở tuyển Pháp, là viên đá nền tảng thời Laurent Blanc. 3. HẬU QUẢ SAU WORLD CUP 2010 Những hậu quả sau thất bại của tuyển Pháp tại World Cup 2010 vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Trước tiên là vụ tiền thưởng, bởi còn đến 6 cầu thủ chưa nộp hồ sơ từ chối tiền thưởng. Kế đến, tương lai của Patrice Evra và Franck Ribery ở tuyển Pháp cũng làm dấy lên cuộc tranh cãi ở Pháp trong những ngày gần đây. Chính bà Bộ trưởng Thể thao Pháp Chantal Jouanno châm ngòi cho cuộc tranh cãi khi cho rằng sự trở lại của hai cầu thủ này là điều “không thể chấp nhận”. Hiện tại, Ribery bị chấn thương và Evra sa sút phong độ, nên HLV Laurent Blanc không triệu tập họ chơi trận giao hữu gặp Brazil. Nhìn xa hơn một chút, Evra dường như khó lòng trở lại tuyển Pháp khi mà giờ đây vị trí hậu vệ trái có sự cạnh tranh quyết liệt của Abidal và Clichy. Như vậy, Laurent Blanc vẫn còn phải nghe nói đến sự kiện Knysna (Nam Phi). NGUYỄN THU ° HLV Laurent Blanc tiếc rằng tuyển Pháp của ông không có nhiều thời gia chuẩn bị cho trận gặp Brazil. Đây không phải là lần đầu tiên “Ngài Chủ tịch” phàn nàn lịch trình thi đấu. Ông không thích kỳ nghỉ đông quá dài khiến tuyển Pháp không có cơ hội tập trung kể từ trận giao hữu thắng Anh 2-1 ở Luân Đôn hôm 17-10. ° Tiền vệ Florent Malouda cho biết trận gặp Brazil có ý nghĩa đặc biệt đối với anh và gia đình. Anh nói: “Đây sẽ là trận đấu đặc biệt cho nguồn gốc của tôi và gia đình tôi. Vợ tôi có họ hàng gốc Brazil và tuyển Brazil vẫn là một kỷ niệm rất đẹp đối với bản thân tôi. Đó là trận tứ kết World Cup 2006 mà chúng tôi thắng họ 1-0. Kể từ đó, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Hai đội đang ở hoàn cảnh không thể so sánh”. NGỌC HÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/bongdaquocte/2011/2/250268/