'Tuyển nữ Việt Nam đến Malaysia để đòi lại HCV SEA Games từ Thái Lan'

là khẳng định của Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam Dương Vũ Lâm tại buổi họp báo trưa nay 14-8, trước khi môn bóng đá nữ SEA Games chính thức khởi tranh.

Thay mặt HLV trưởng Mai Đức Chung họp báo, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết đội tuyển nữ Việt Nam có một tháng tập trung cho SEA Games 29, trong đó có quãng thời gian tập huấn rất hữu ích tại Nhật Bản.

"Ở môn bóng đá nữ, chúng tôi giành nhiều HCV hơn Thái Lan. Cách đây 4 năm, chúng tôi đã để mất chức vô địch đáng tiếc vào tay họ và lần này đến đây, ĐT Việt Nam muốn đòi lại. Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đều đã sẵn sàng bước vào thử thách tại SEA Games 29", ông Dương Vũ Lâm khẳng định.

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm (bìa phải) cùng đại diện các đội môn bóng đá nữ SEA Games 29

Tại đấu trường khu vực, ĐT nữ Việt Nam luôn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua tới vị trí cao nhất. SEA Games 29 cũng không là ngoại lệ. Đó cũng là lý do khiến đại diện của Thái Lan, Myanmar đều tỏ ra thận trọng khi nhận định về cơ hội của mình.

HLV Spencer Prior của tuyển nữ Thái Lan dành nhiều lời khen cho các đối thủ: "Tuyển nữ Việt Nam và Myanmar đều rất mạnh. Myanmar có lối chơi rất quyết liệt, tổ chức rất tốt, có hàng công rất nguy hiểm. Trong khi Việt Nam cũng đặt mục tiêu cao nhất ở SEA Games 29. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và không được phép mắc sai lầm nào".

Ứng viên thứ 3 cho chức vô địch, Myanmar không giấu diếm tham vọng. HLV Roger Reijners phát biểu: "Chúng tôi đang háo hức được so tài ở giải đấu này. Các đối thủ đều rất mạnh, nhưng mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch".

Đội tuyển nữ Việt Nam tích cực luyện tập cho mục tiêu vô địch SEA Games

Trong khi đó, HLV Mohd Asyraaf Abdullah của chủ nhà Malaysia khiêm tốn: "Chúng tôi dự giải với đội hình trẻ và sẽ cố gắng hết sức để lấy kinh nghiệm ở giải này. Tất cả các đối thủ rất mạnh và có thứ hạng cao hơn Malaysia nhiều. Theo tôi, Thái Lan và Việt Nam là những ứng viên vô địch".

Môn bóng đá nữ SEA Games 29 sẽ diễn ra từ ngày 15-8 đến 24-8 tại 3 địa điểm gồm sân Shah Alam, SVĐ UM Arena và SVĐ UiTM Shah Alam. 5 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng.

Tại trận ra quân ngày 17-8, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Philippines. Các đối thủ tiếp theo lần lượt là Myanmar (ngày 20-8), Thái Lan (ngày 22-8) và Malaysia (ngày 24-8).

Băng Tâm (Ảnh VFF)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/tuyen-nu-viet-nam-den-malaysia-de-doi-lai-hcv-sea-games-tu-thai-lan/737977.antd