Tuyển nữ Việt Nam có 99% bị loại sau trận thua Uzbekistan

Tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu thất vọng khi thua Uzbekistan 0-1, qua đó cạn cơ hội tìm vé dự Olympic 2024.

Vòng loại thứ 2 Olympic 2024 khu vực châu Á có 3 bảng đấu. Ba đội đầu bảng cùng 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng loại thứ 3.

Sở dĩ nói tuyển nữ Việt Nam sớm bị loại sau trận thua Uzbekistan, bởi bảng đấu còn có Nhật Bản - đội đã đánh bại thầy trò HLV Mai Đức Chung 7-0 ở vòng bảng Asiad 19. Do đó, tuyển nữ Việt cạn cơ hội mơ về tấm vé duy nhất của đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Uzbekistan cũng được dự đoán sẽ thắng Ấn Độ để có 6 điểm.

Ở bảng A, Philippines ra quân thắng đậm Đài Bắc Trung Hoa 4-1. Họ sẽ còn gặp Úc và Iran. Philippines có lẽ không khó khăn để đánh bại Iran và cầm chắc ngôi nhì bảng A. Điều đó có nghĩa cơ hội để Việt Nam có suất nhì bảng đi tiếp là gần như không còn.

Tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu thất vọng khi thua Uzbekistan 0-1, qua đó cạn cơ hội tìm vé dự Olympic 2024. Ảnh: VFF

Trở lại cuộc so tài giữa Uzbekistan và Việt Nam, Diyorakhon mở tỷ số ở phút 30. Huỳnh Như và các đồng đội tạo ra một số cơ hội ăn bàn nhưng không thể có bàn gỡ hòa.

Thất bại trước Uzbekistan phản ánh sự sa sút lớn của tuyển nữ Việt Nam. Lối chơi không có tính đột biến, hệ thống phòng ngự không chắc chắn. HLV Mai Đức Chung gần như cạn ý tưởng để giúp tuyển nữ Việt Nam thay đổi, dù có bổ sung một số cầu thủ mới.

Bóng đá nữ Việt Nam đã ngủ quên sau khi giành vé dự World Cup 2023. Có lẽ mọi thứ cần đến thời điểm có tân HLV thay HLV Mai Đức Chung, bởi vòng loại thứ hai Olympic 2024 là giải đấu cuối cùng của nhà cầm quân kỳ cựu này.

Đội hình thi đấu của Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Hải Linh, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Bích Thùy, Dương Thị Vân, Trần Thị Thu Thảo, Huỳnh Như.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/tuyen-nu-viet-nam-co-99-bi-loai-sau-tran-thua-uzbekistan-202310262115439979.html