Tuyển nữ Trung Quốc: Hướng đến top 8 World Cup nữ 2023

Hôm nay (20-7), FIFA Women's World Cup 2023 (Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023) sẽ chính thức khởi tranh trên các sân cỏ của hai nước đồng chủ nhà là Australia và New Zealand. Đây là lần thứ 8 Trung Quốc góp mặt ở đấu trường này. Hiện tại các cô gái của làng túc cầu Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức, nhưng cũng có nhiều cơ hội hiện hữu.

Vòng bảng tử thần

4 năm trước tại giải vô địch bóng đá nữ tổ chức ở Pháp (2019 FIFA Women's World Cup), đội tuyển Trung Quốc với thành tích 1 thắng, 1 hòa, 1 thua đứng thứ 3 bảng xếp hạng. Năm nay cúp vô địch được mở rộng lên đến 32 đội tuyển, chỉ có 2 đội đứng đầu vòng bảng mới có cơ hội đi tiếp. Hơn nữa, ở lần tranh cúp này, Trung Quốc ở bảng D, cùng bảng đấu với đương kim vô địch bóng đá nữ châu Âu Anh, Đan Mạch và Haiti. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Quốc gia Trung Quốc Thủy Khánh Hà nói về bảng đấu của mình: "Bất kỳ đội nào tham dự World Cup đều là đối thủ mạnh. Anh là đội vô địch châu Âu, họ sẽ là đối thủ khó của chúng tôi. Đan Mạch bất bại ở vòng loại, còn Haiti là ẩn số".

Với thành tích cao tại các kỳ World Cup trước đó (2015, 2019), đội tuyển bóng đá nữ Anh được kỳ vọng giành chức vô địch ở kỳ World Cup lần này. Chính vì vậy, muốn vào được sâu hơn ở World Cup 2023, Trung Quốc cần vượt qua Đan Mạch. Theo lịch thi đấu, Trung Quốc và Đan Mạch sẽ gặp nhau vào ngày 22-7. Đây được coi là “Trận chiến sinh tử” đối với tuyển Trung Quốc.

Mặc dù đây là lần đầu tiên sau 16 năm, đội tuyển bóng đá nữ Đan Mạch mới lại lọt vào vòng chung kết World Cup, nhưng họ đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây. Đánh bại Thụy Điển và Nhật Bản với tỉ số 1-0 ở trận giao hữu; trong khi đó ở trận giao hữu giữa Trung Quốc và Thụy Điển, tuyển nữ Trung Quốc đã thua Thụy Điển với tỉ số 4-1.

 Tuyển nữ Trung Quốc hướng đến top 8 World Cup nữ 2023. Ảnh: sports.news.cn

Tuyển nữ Trung Quốc hướng đến top 8 World Cup nữ 2023. Ảnh: sports.news.cn

Hướng đến mục tiêu top 8

Đầu năm 2022, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã lội ngược dòng đánh bại đội tuyển Hàn Quốc trong trận chung kết Cúp bóng đá châu Á và giành lại ngôi vô địch Asian Cup sau 16 năm.

Các quan chức FIFA và AFC đều sử dụng danh hiệu “Nhà vô địch châu Á” khi nhắc đến đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc. FIFA đã đăng bài báo nhận định rằng, với sự tham gia của “5 con át chủ bài của bóng đá nữ”: Vương San San, Đường Giai Lệ, Vương Sương, Trương Lâm Diễm và Thẩm Mộng Vũ; chín thành viên của đội đã từng tham dự World Cup, trong đó có sáu cựu binh sắp tranh cup lần thứ ba; 16 trong số 23 cầu thủ là thành viên của đội vô địch Asian Cup, với sự hợp sức của những cựu binh giàu kinh nghiệm và những tân binh có sức ảnh hưởng trên sân cỏ, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại kỳ World Cup lần này.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Quốc gia Trung Quốc Thủy Khánh Hà - người từng khoác áo đội tuyển nữ của quốc gia tỷ dân trong giai đoạn những năm 1990 cho biết mặc dù đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã giành chức vô địch châu Á 2022, nhưng vẫn có một khoảng cách đáng kể về sức mạnh tổng thể so với các đội tuyển bóng đá nữ hàng đầu châu Âu, đặc biệt là trong việc thích nghi với huấn luyện cường độ cao và nhịp độ nhanh.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Quốc gia Trung Quốc Thủy Khánh Hà. Ảnh: news.sina.com.cn

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Quốc gia Trung Quốc Thủy Khánh Hà. Ảnh: news.sina.com.cn

Từ các trận đấu giao hữu và tập huấn ở nước ngoài cho thấy, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc còn nhiều vấn đề cần khắc phục như: Hàng thủ không ổn định, không nắm bắt được nhịp độ trận đấu.

Nhận định về các đội tuyển châu Âu tham gia kỳ World Cup lần này, huấn luyện viên Thủy Khánh Hà cho biết: "Tôi cũng đã đến xem World Cup nữ ở Pháp 4 năm trước. Khi đó, tôi cảm thấy rằng mặc dù đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc thua xa các đội mạnh nhưng vẫn có thể thi đấu. Tuy nhiên, năm 2023 hoàn toàn khác với năm 2019. Tôi và các cầu thủ cảm thấy bóng đá nữ đã thay đổi nhiều hơn những gì chúng tôi tưởng tượng. Cách chuyển đổi pressing, tấn công và phòng thủ, sử dụng kỹ thuật của các đội bóng châu Âu đều thay đổi rất nhiều. Các cầu thủ châu Âu phải chạy cự ly cường độ cao 1.000m trong một trận đấu. Chúng tôi thường chạy từ hai đến ba trăm mét. Khoảng cách này là một thách thức mà chúng tôi phải đối mặt và chúng tôi phải tăng cường cường độ luyện tập và thi đấu".

World Cup 2019 tại Pháp, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc dừng bước ở vòng 16 đội. Theo phân tích khách quan, Trung Quốc đã được hưởng lợi từ hệ thống thi đấu tương đối lỏng lẻo cách đây 4 năm. Ở kỳ World Cup lần này, tuyển nữ Trung Quốc hy vọng sẽ vượt qua các kết quả trước đó và lọt vào top 8. Muốn vậy, trước tiên cần vượt qua vòng bảng, sau đó giành quyền vào vòng 1/8, thử thách đặt ra cho nhà cầm quân Thủy Khánh Hà là rất lớn.

“Trung Quốc đã vô địch châu Á, nhưng xét về thực lực, các đội Úc và Nhật Bản vẫn ở đẳng cấp trên. Vì vậy khi thi đấu không nên quá lo lắng về thắng thua, mà cần thể hiện cho khán giả thấy tinh thần chiến đấu hết mình của đội tuyển, những chiến binh không bao giờ bỏ cuộc” - huấn luyện viên Thủy Khánh Hà nhấn mạnh.

THANH HƯƠNG (Theo chinanews.com.cn)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/tuyen-nu-trung-quoc-huong-den-top-8-world-cup-nu-2023-735204