Tuyển futsal Việt Nam chia điểm với đội giành vé đầu tiên dự World Cup 2024

Chiều tối 28-3, đối đầu với đội tuyển New Zealand, tuyển futsal Việt Nam có hai lần dẫn trước nhưng đều bị đối thủ gỡ hòa và chia nhau 1 điểm ở Giải Futsal quốc tế tại TP HCM.

Chạm trán tuyển futsal New Zealand (hạng 49 thế giới) - đội giành tấm vé dự futsal World Cup đầu tiên cùng chủ nhà Uzbekistan, HLV Diego Giustozzi để Hồ Văn Ý trên băng ghế dự bị. Nhiều cầu thủ trẻ cũng được trao cơ hội ra sân.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển futsal Việt Nam (hạng 38) liên tục gây sức ép và có bàn mở tỉ số ở phút 8 do công của Chu Văn Tiến. Nhưng chưa đầy một phút sau đó, Rahan Ali đưa trận đấu về lại vạch xuất phát. Đến phút 17, Thái Huy một lần nữa đưa tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước với tỉ số 2-1.

Hai lần vượt lên dẫn trước nhưng thầy trò HLV Diego đều không thể bảo toàn tỉ số (Ảnh: Quốc An)

Bước vào hiệp thứ 2, Rahan Ali hoàn tất cú đúp và san bằng tỉ số cho New Zealand. Những phút sau đó, tuyển futsal Việt Nam cũng tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành đội đối phương nhưng các học trò của HLV Diego Giustozzi lại kém may mắn.

Họ không thể có thêm bàn thắng nào dù sử dụng chiến thuật Power Play, chấp nhận kết quả hòa 2-2.

Tuyển futsal Việt Nam bị cầm hòa 2-2 trước New Zealand (Ảnh: Quốc An)

Trong trận đấu trước đó, đội tuyển Morocco ngược dòng để giành chiến thắng 5-4 trước đội tuyển Iran.

Qua đó, tuyển Morocco đang xếp nhất bảng đấu tại Giải futsal quốc tế với 3 điểm. Tuyển futsal Việt Nam và New Zealand lần lượt xếp 2 và 3.

Lượt đấu thứ 2 của giải đấu sẽ tiếp tục vào ngày 30-3, tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp Morocco và Iran sẽ đấu New Zealand tại NTĐ Lãnh Binh Thăng (quận 11, TP HCM).

Quốc An

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tuyen-futsal-viet-nam-chia-diem-voi-doi-gianh-ve-dau-tien-du-world-cup-2024-196240328185647234.htm