Tuyên dương 129 tấm gương nhà giáo, học sinh tiêu biểu cả nước

64 giáo viên và 65 học sinh có thành tích xuất sắc, là những tấm gương tiêu biểu đến từ mọi tỉnh thành trong cả nước đã được vinh danh tại Lễ Tuyên dương gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2016 - 2017 được Bộ GDĐT tổ chức sáng ngày 18.10.

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: HN

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh: “Có mặt trong Lễ tuyên dương hôm nay là 64 thầy cô giáo và 65 học sinh tiêu biểu nhất được lựa chọn từ hàng triệu học sinh, giáo viên trong cả nước. Đó là những tấm gương giáo viên hết lòng vì học trò, tận tâm tận lực, đi đầu trong đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, có nhiều cải tiến, sáng kiến trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, luôn trau dồi năng lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Đó là những tấm gương học sinh hết mình vì bạn bè, vượt khó vươn lên học giỏi, rèn luyện tốt, giành nhiều thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật giành cho học sinh phổ thông, các cuộc thi Olympic khu vực và thế giới, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.

Tất cả góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực cho sự nghiệp giáo dục, hướng tới một nền giáo dục đổi mới căn bản, toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Ý nghĩa lớn lao nhất mà Lễ tuyên dương hôm nay muốn gửi gắm, đó là hãy làm lan tỏa sâu rộng hơn nữa và nhân lên nhiều hơn nữa những tấm gương điển hình trong toàn ngành Giáo dục...

Tại chương trình, các thầy cô giáo cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác quản lý và giảng dạy trong nhà trường. Đó là những kinh nghiệm, sáng kiến nâng cao hiệu quả của mô hình trường bán trú và việc quy hoạch mạng lưới trường tiểu học của cô Nông Thị Loan – Trưởng phòng GDĐT huyện Bảo Lạc, Cao Bằng; là những tiết dạy Địa lý bằng tiếng Anh của cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thúy Nga – giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương. Hay cách “biến” những tiết sinh học khô khan trở nên hấp dẫn của thầy giáo Phạm Trung Dung – giáo viên Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Tân Bình, TPHCM). Mỗi tấm gương, mỗi cách làm, mỗi sáng tạo đều là những bài học sâu sắc, đáng quý.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tuyen-duong-129-tam-guong-nha-giao-hoc-sinh-tieu-bieu-ca-nuoc-570706.ldo