Tuyên dương 127 cá nhân tiêu biểu ngành Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã trao Bằng khen tặng 64 giáo viên và 63 học sinh tiêu biểu có thành tích xuất sắc, nêu gương người tốt, việc tốt và đổi mới sáng tạo trong dạy và học tại Lễ tuyên dương các tấm gương tiêu biểu người tốt việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2016 2017 sáng ngày 18/10.

Bộ GD-ĐT trao bằng khen tặng các thầy cô giáo và học sinh tiêu biểu

Sáng ngày 18/10, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Lễ tuyên dương các tấm gương tiêu biểu người tốt việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2016 – 2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định: “Có mặt trong Lễ tuyên dương hôm nay là 64 thầy cô giáo và 65 học sinh tiêu biểu nhất được lựa chọn từ hàng triệu học sinh, giáo viên trong cả nước. Đó là những tấm gương giáo viên hết lòng vì học trò, tận tâm tận lực, đi đầu trong đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, có nhiều cải tiến, sáng kiến trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, luôn trau dồi năng lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo”.

Trong năm học 2016-2017, ngành giáo dục đã tích cực đổi mới công tác giáo dục và đào tạo từ đó tạo nên những chuyển biến tích cực, tác động sâu rộng đến nhận thức, hành động của toàn ngành từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Buổi lễ đã tuyên dương những tấm gương giáo viên, học sinh tiêu biểu như: Thầy giáo Võ Như Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS – THPT Đắk R’ Lấp, tỉnh Đắk Nông; cô giáo Trần Thị Thúy, Trường THPT Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên; em Trương Văn Lên, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Bộc Bố, Bắc Kạn; em Hoàng Kim Luật, học sinh lớp 9C, Trường THCS xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn;…

Ý nghĩa lớn lao hơn là qua buổi lễ tuyên dương để làm lan tỏa sâu rộng và nhân lên nhiều hơn nữa những tấm gương điển hình tiêu biểu trong toàn ngành giáo dục.

H.Thu (t/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/tuyen-duong-127-ca-nhan-tieu-bieu-nganh-giao-duc/