Tuyên dương 125 cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi cấp TP

(SGGP).- Ngày 15-10, tại Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận, TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đã tổ chức hội nghị tuyên dương và tặng bằng khen cho 125 cán bộ hội cơ sở giỏi cấp TP nhiệm kỳ 2006-2011. Hơn 400 cán bộ Hội cơ sở giỏi đại diện 16.556 cán bộ hội cơ sở giỏi toàn TPHCM đã tới dự.

Đông đảo cán bộ, hội viên Hội LHPN 24 quận, huyện đã giao lưu với 5 cán bộ hội giỏi tiêu biểu về kinh nghiệm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò của Hội Phụ nữ, tích cực chăm lo đời sống các mặt cho phụ nữ các tầng lớp, đổi mới phương thức hoạt động để thu hút thanh nữ trẻ vào hội… Dịp này, Hội LHPN TPHCM đã trao giải thưởng Hội thi “Tìm hiểu 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và lịch sử Hội LHPN Việt Nam - Hội LHPN TPHCM” cho 5 tập thể, 19 cá nhân đạt điểm cao. Chiều 15-10, tại Khu du lịch Văn hóa - Lịch sử Đại Nam (tỉnh Bình Dương), Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN VN đã tổ chức họp mặt với đông đảo cán bộ nữ từng là lãnh đạo Đảng, Nhà nước trưởng thành từ tổ chức Hội LHPNVN, các cán bộ chuyên trách Hội LHPN qua các thời kỳ và Chủ tịch Hội LHPN các tỉnh thành phía Nam. Trong không khí thân mật, hơn 100 cán bộ Hội LHPN chủ chốt của 22 tỉnh, thành phía Nam và gần 100 cán bộ lãnh đạo cơ quan Trung ương Hội LHPN VN qua các thời kỳ đã gặp gỡ, thăm hỏi, động viên tinh thần lẫn nhau, cùng nhau ôn lại kỷ niệm về truyền thống hội và có những ý kiến đóng góp tâm huyết xây dựng tổ chức hội. Chiều 15-10, tại trụ sở Báo Phụ nữ TPHCM đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Phụ nữ Việt Nam” do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức với sự tài trợ của Công ty CP Phát hành sách TPHCM (Fahasa). Đây là cuộc thi nhằm tôn vinh, đề cao vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực của cuộc sống. Sau hơn một năm tổ chức, cuộc thi đã nhận được hơn 1.500 ảnh của trên 200 tác giả từ mọi miền đất nước. Kết quả, giải nhất thuộc về tác phẩm Chân dung mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mè của nghệ sĩ Trần Thế Phong, 2 giải nhì thuộc về tác phẩm Tranh chấp của tác giả Ngô Đức Cần và tác phẩm Đồng Tâm của tác giả Kim Chi. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Ngày 15-10, tại cơ quan Thành đoàn TPHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên TP phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm phong trào “Người con hiếu thảo” (1995- 2010). Sau 15 năm, đã có gần 126.000 tấm gương hiếu thảo trên địa bàn TPHCM đã được phát hiện, tuyên dương, khen thưởng, trong đó có 3.842 cá nhân đoạt danh hiệu Người con hiếu thảo 5 năm liền, 775 cá nhân đoạt danh hiệu Người con hiếu thảo 10 năm liền. Nhóm PV

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xahoi/2010/10/240357/