Tuyển Đức thua Nhật Bản với tỉ số gây sốc

Đoàn quân HLV Hajime Moriyasu vùi dập tuyển Đức 4-1 ngay trên sân khách Volkswagen Arena trong trận giao hữu sáng nay 10-9.

Trên sân nhà, Đức thể hiện bộ mặt tệ hơn cả trận thua Nhật Bản 2-1 tại vòng bảng World Cup 2022 năm ngoái. Họ kiểm soát bóng 68%, có 11 pha dứt điểm nhưng chỉ có 3 cú trúng đích so với 14 cú dứt điểm và 11 cú trúng đích của Nhật Bản.

Nhật Bản vùi dập Cỗ xe tăng Đức ngay trên sân khách. Ảnh: GETTY

Phút 11, sau pha phối hợp các cầu thủ Nhật Bản, Yukinari Sugawara thoát xuống căng ngang cho Junya Ito dứt điểm. Bóng khẽ chạm Antonio Rudiger đổi hướng khiến thủ thành Marc-Andre ter Stegen chôn chân, mở tỉ số 1-0 cho tuyển Nhật Bản.

Không nao núng trước bàn thua, đội chủ nhà vùng lên tấn công và chỉ mất 5 phút sau, từ pha ban bật đẹp mắt từ khu vực trung lộ, bóng lần lượt qua chân Gundogan, Florian Wirtz rồi được Leroy Sane cứa lòng chân trái kết thúc, quân bình tỷ số 1-1 cho Đức. Nhưng đây là tất cả những gì tuyển Đức làm được trong trận đấu này.

Muller (trái) thất thần sau bàn thua. Ảnh: GETTY

Đến phút thứ 22, tiếp tục tình huống lên bóng ở cánh phải, Sugawara căng ngang cho Ito dứt điểm không trúng tâm bóng nhưng lại vô tình trở thành đường kiến tạo để Ayase Ueda đá nối vào góc gần nâng tỉ số lên 2-1 cho Samurai xanh.

Sang hiệp hai, Nhật Bản vẫn sử dụng lối đá tấn công đẩy chủ nhà vào thế bị động. Nếu biết chắt chiu cơ hội hơn, đoàn quân HLV Miriyasu hoàn toàn có thể ghi thêm bàn thắng.

Phút 90, Robin Gosens mất bóng tạo điều kiện để Takefusa Kubo thoát xuống căng ngang cho Takuma Asano đệm bóng vào lưới trống nâng tỉ số lên 3-1. Chỉ hơn một phút sau, Take tạt từ cánh phải để Tanaka đánh đầu chéo góc, ấn định chiến thắng 4-1 gây sốc cho Samurai xanh trước Đức.

Đây là thất bại thứ ba liên tiếp và nối dài chuỗi trận không thắng của Đức lên năm trận. Trước đó, đoàn quân HLV Hansi Flick lần lượt thua Bỉ 2-3, hòa Ukraine 3-3, thua Ba Lan 0-1 và Colombia 0-2.

Nhật Bản thắng tuyển Đức hùng mạnh 2 trận liên tiếp. ẢNH: GETTY

Lần gần nhất Đức giành chiến thắng là khi họ vượt qua Peru 2-0 hồi tháng 3-2023. Vì Đức là chủ nhà của Euro 2024 nên không phải thi đấu vòng loại. Đức chỉ đá những trận giao hữu nhằm rà soát lực lượng trước khi giải đấu trên sân nhà khai mạc vào mùa hè sang năm.

MINH TRÍ

Nguồn PLO: https://plo.vn/tuyen-duc-thua-nhat-ban-voi-ti-so-gay-soc-post750755.html