Tuyển Anh cải tổ hay gây bão?

(Cadn.com.vn) - Trận hòa Ukraine ngay tại Kiev làm HLV Hodgson hí hửng bởi cơ hội lấy vé đi thẳng tới Brazil mùa hè năm sau của "Tam sư" vẫn còn rộng. Nhưng đó là trận đấu mà "Tam sư" bị chỉ trích nặng nề nhất. Chân sút vĩ đại của người Anh, Lineker bảo rằng đó là trận đấu thảm họa. Lineker khẳng định ông có mối quan hệ tốt với HLV Hodgson nên những lời lẽ đó mang tính... xây dựng. Đây không phải lần đầu chân sút từng ghi 48 bàn sau 80 trận khoác áo "Tam sư" nhắm vào Hodgson. Lần trước, sau trận giao hữu hòa CH Ireland, Lineker gọi "Tam sư" đang ở giai đoạn đen tối nhất của mình!

Một trong những lý do Lineker chỉ trích Hodgson là tiền vệ Carrick không có một phút ra sân ở Kiev. Đây là trận thứ ba cầu thủ M.U dán cứng trên băng ghế dự bị của tuyển Anh. Lineker nhận định tuyển Anh chơi kém vì thiếu một cầu thủ chuyền bóng tốt nhất hiện nay, đó chính là Carrick. Carrick còn là tiền vệ trụ thực thụ có phong độ tốt nhất hiện nay. Bác lại những lời chỉ trích đó, Hodgson cho rằng ông đang có trong tay những tiền vệ tốt hơn Carrick là Lampard, Gerrard và cả Wilshere nữa. Tuyển Anh chơi thứ bóng dài nhằm dồn bóng cho tiền đạo Lambert nên Carrick không phù hợp.

HLV Hodgson không nhận được nhiều sự ủng hộ.

Lineker không hề "cô đơn" trong cuộc đấu khẩu này. Chủ tịch FA, Dyke vừa lên tiếng ông sẽ dẫn đầu một ủy ban nhằm vực dậy đội tuyển Anh đang trên đà lao dốc. "Thật khó chấp nhận khi tuyển Anh rơi xuống vị trí thứ 16 trên BXH của FIFA, thấp hơn cả Thụy Sĩ và Mỹ", Dyke bực bội. Dyke không có mặt ở trận Ukraine - Anh nhưng rõ ràng kết quả hòa 0-0 không làm ông hài lòng. Ngay sau lời của Dyke, Lineker cho biết muốn gia nhập ủy ban này để đưa tuyển Anh tiến bộ nhanh hơn.

Dyke không nói rõ nhưng khả năng Hodgson không trụ lại cùng với "Tam sư" là rất cao. Trong trường hợp tuyển Anh phải đấu play off thì khả năng đó càng rõ ràng hơn. Điều quan trọng là Dyke không ủng hộ Hodgson nên báo chí Anh đang kháo nhau rằng có thể kết thúc vòng loại World Cup 2014, tuyển Anh sẽ có tân HLV trưởng.

Hạnh Thuần

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/new/87_102543_tuye-n-anh-ca-i-to-hay-gay-ba-o-.aspx