Tuyên án vụ chi 20 tỷ để đòi điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Lo sợ việc ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình nên Mãnh tìm cách tác động, điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng.

Các bị cáo nghe xét xử trong phiên tòa. Ảnh: Khánh Thùy

Sau ba ngày xét xử căng thẳng, ngày 10/5, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên án vụ chi 20 tỷ đồng điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và các lời khai, chứng cứ tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác và xâm phạm đến hoạt động của nhà nước trong công tác quản lý, điều chuyển cán bộ, ảnh hưởng đến công tác cán bộ chủ chốt của tỉnh cũng như ảnh hưởng đến đời sống xã hội, gây mất trật tự xã hội.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Trí Mãnh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh) 11 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Bị cáo Đào Ngọc Cảnh bị tuyên phạt 8 năm tù; Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm cùng nhận mức án 10 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị cáo Vũ Văn Quý bị phạt tổng cộng 22 năm tù về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, Mãnh mở Công ty kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại ở TP.Châu Đốc nhưng thật chất đó chỉ là vỏ bọc để Mãnh cho sản xuất, buôn bán hàng giả. Lo sợ việc ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình nên Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển ông Nơi đi nơi khác.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Khánh Thùy

Khoảng tháng 12/2020, Mãnh gặp Cảnh đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động, điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Biết không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ nhưng Cảnh vẫn lập ra đường dây lừa đảo chuyên nghiệp bao gồm Trọng, Tâm và Quý để đưa ra thủ đoạn gian dối lừa Mãnh chuyển trước 10 tỷ đồng cho nhóm Quý. Bị lực lượng công an phát hiện, nhóm bị cáo đồng ý trả lại Mãnh 7,7 tỷ đồng.

Số tiền còn lại, Quý hưởng 2,1 tỷ đồng, Tâm và Trọng mỗi người hưởng 100 triệu đồng. Để giấu số tiền chiếm đoạt được, Quý nhờ người khác mở tài khoản để chuyển vào. Ngoài ra, Trọng còn được Mãnh cho riêng 300 triệu đồng. Riêng Mãnh đã có hành vi qua trung gian đưa 10 tỷ đồng cho nhóm của Quý để hối lộ người có chức vụ, quyền hạn điều chuyển cán bộ đi nơi khác theo yêu cầu của Mãnh.

Ngày 02/3/2021, biết mình đã bị lừa, Mãnh tố cáo hành vi phạm tội của các bị cáo. Ngoài bản án đã tuyên trên, Hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu xung công quỹ nhà nước 5 điện thoại di động của các bị cáo và số tiền 2,7 tỷ đồng.

HĐXX tuyên án án các bị cáo. Ảnh: Khánh Thùy

Khánh Thùy

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tuyen-an-vu-chi-20-ty-de-doi-dieu-chuyen-giam-doc-cong-an-tinh-an-giang-post474928.html