Tuyên án các bị cáo trong vụ Tuấn 'Khỉ' dùng súng bắn chết 5 người

Sau thời gian xét xử và nghị án, chiều nay (16/12), HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tiến hành tuyên án với các bị cáo trong vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn 'khỉ', 33 tuổi, cựu cán bộ Công an quận 11, TP Hồ Chí Minh) dùng súng bắn 5 người tử vong.

Theo nhận định của HĐXX, cáo trạng truy tố các bị cáo về các hành vi tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm là đúng người đúng tội.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Trong quá trình xét xử, tòa cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cùng nhân thân cho các bị cáo để có mức hình phạt phù hợp.

Theo đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tâm (SN 1978, tức Tý Bà Dòm) 13 năm tù về hai tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Bị cáo Trần Quốc Đạt (SN1999) lĩnh án 5 năm tù về hai tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp với một bản án khác bị cáo phải chấp hành chung là 6 năm 6 tháng tù.

Với nhóm bị cáo truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” gồm: Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh và Trần Anh Thi cùng bị phạt mức án 7 năm tù.

Các bị cáo bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” gồm: Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Chánh Pháp cùng mức án 1 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Minh Di (dưới 18 tuổi) và Nguyễn Văn Vui cùng mức án 1 năm tù.

Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè cùng mức án 3 năm tù và Nguyễn Kim Ngân 2 năm tù về tội “Che giấu tội phạm” và bị cáo Đặng Trung Ngọc lĩnh án 1 năm 6 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Bị cáo Phạm Thanh Tâm

Trước đó, khi được HĐXX cho nói lời sau cùng trước khi phiên tòa bước vào phần nghị án, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối hận do cả nể hoặc vì tình họ hàng nên giúp Tuấn "Khỉ" trốn. Do đó, các bị cáo đều mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Trong phần luận tội, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm, cho rằng đây là vụ án đặc biệt nguy hiểm, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gây tâm lý bất an, hoang mang cho dư luận. Hành vi của những bị cáo cũng rất nguy hiểm cho xã hội.

Cơ quan công tố xác định Phạm Thanh Tâm đã nhiều lần sang Campuchia mua súng, đạn mang về TP Hồ Chí Minh. Các vũ khí này được chuyền tay qua nhiều người, trong đó Tuấn "Khỉ" giữ khẩu AK, gây ra vụ án. Ngoài ra, những khẩu súng khác mua về, Tâm lần lượt đưa nhiều người như Trần Quốc Đạt, Nguyễn Chánh Pháp, Nguyễn Phước Linh cất giữ bảo quản.

Dù biết tiền của Tuấn "Khỉ" cướp được sau khi giết người, Tâm cùng nhiều bị cáo khác như Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi không báo cảnh sát mà bàn bạc, tìm cách đối phó. Hành vi của Tâm đặc biệt nguy hiểm, cần phải xử lý nghiêm.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tuyen-an-cac-bi-cao-trong-vu-tuan-khi-dung-sung-ban-chet-5-nguoi-177449.html