Tuy Phong: Siết chặt quản lý, thích ứng biến đổi màu cấp độ dịch

Theo văn bản điều chỉnh cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh ngày 19/11, Tuy Phong là 1 trong 4 địa phương trong tỉnh áp dụng biện pháp hành chính theo cấp độ 4 (vùng đỏ), bắt đầu từ 17 giờ ngày 21/11. Đáng chú ý, từ 1 huyện vùng xanh, liên tục trong những tuần qua, huyện Tuy Phong 'đổi màu' cấp độ dịch từ vùng vàng, vùng cam, và nay là vùng đỏ, khi số ca mắc Covid-19 liên tục tăng trong những ngày qua…

Tuy Phong

Một cơ sở cách ly tập trung tại Tuy Phong.

Một cơ sở cách ly tập trung tại Tuy Phong.

Nguy cơ bùng phát

Huyện Tuy Phong có vị trí địa lý trải dài dọc tuyến quốc lộ 1A. Đây là địa phương giáp ranh với các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, với nguy cơ lây dịch luôn hiện hữu. Đáng chú ý, huyện Tuy Phong hiện có rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp, công ty, công trường lớn đang hoạt động như: Cụm nhiệt điện Vĩnh Tân, Công ty Nước khoáng Vĩnh Hảo, Công ty muối Vĩnh Hảo, Xí nghiệp may Tuy Phong… với số lượng chuyên gia và công nhân hàng ngàn người.

Từ đầu tháng 9/2021, dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát tại xã Phước Thể, mà nguyên nhân lây nhiễm từ sự tiếp xúc của người dân địa phương với tài xế xe Bắc - Nam. Sau đó không lâu, ổ dịch tại các xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo gia tăng khiến cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện phải dồn sức dập dịch. Thế nhưng, mấy tuần qua, 2 “pháo đài” có diện tích rộng, dân cư đông của huyện là thị trấn Liên Hương và Phan Rí Cửa liên tục có các ca mắc mới ngoài cộng đồng. Trong đó, thị trấn Phan Rí Cửa số ca mắc tăng cao liên tục trong nhiều ngày. Nếu như theo cấp độ dịch ngày 12/11, toàn huyện Tuy Phong đang ở “vùng cam”, trong đó thị trấn Liên Hương, Phan Rí Cửa, xã Hòa Minh đang ở vùng vàng, thì đến ngày 19/11, các địa phương này đã chuyển thành vùng đỏ, toàn huyện Tuy Phong cũng từ vùng cam đã đổi màu cấp độ dịch lên cấp 4 (vùng đỏ).

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong cho biết, chỉ tính trong ngày 20/11/2021, số ca mắc được xác định trên địa bàn huyện là là 78 ca. Trong đó, số ca mắc ngoài cộng đồng 77 ca, gồm Phan Rí Cửa 48 ca, Liên Hương 7 ca, Phước Thể 5 ca, Phú Lạc 2 ca, Bình Thạnh 8 ca, Chí Công 3 ca, Hòa Minh 3 ca. Trong ngày 20/11, địa phương cũng ghi nhận 1 ca tử vong do Covid-19. Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, toàn huyện Tuy Phong đã ghi nhận xấp xỉ 1.000 ca mắc Covid-19.

Siết chặt vùng đỏ

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, huyện Tuy Phong đang nỗ lực tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Bắt đầu từ 17 giờ ngày 21/11/2021, tất cả hoạt động kinh tế - xã hội trên quy mô toàn huyện áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 4 (vùng đỏ). Theo đó, việc đi lại giữa các xã, thị trấn trong huyện của người dân địa phương buộc phải siết chặt. Người dân ở tất cả các xã, thị trấn không được ra, vào địa phương mình, trừ các trường hợp đặc biệt như đưa bệnh nhân đi cấp cứu, cứu hỏa, thiên tai, phòng chống dịch, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ… Ngoài ra, người dân được di chuyển ra khỏi địa bàn huyện nhưng phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch theo quy định của địa phương nơi đến. Riêng người từ ngoài huyện vào địa bàn huyện Tuy Phong đều phải khai báo y tế bắt buộc tại các chốt kiểm soát dịch, trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực xã, thị trấn để được hướng dẫn cách ly y tế hoặc tự theo dõi sức khỏe theo quy định, cùng nhiều quy định chặt chẽ khác theo quy định cấp độ dịch.

Theo ông Nguyễn Trung Trực - Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, địa phương đang tăng cường hơn nữa tần suất tuyên truyền, định hướng thông tin về các biện pháp phòng chống dịch của huyện. Kêu gọi nhân dân kiểm tra, giám sát tại cộng đồng dân cư, phản ánh những trường hợp người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19, người đến, về từ vùng dịch nhưng không thực hiện khai báo. Nội dung tuyên truyền được cập nhật thường xuyên, hàng ngày, có trọng tâm, giúp người dân an tâm, bình tĩnh, kiên trì trong phòng chống dịch, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Huyện cũng tuyên truyền phương án thí điểm cách ly y tế tại nhà đối với người tiếp xúc gần với người mắc Covid- 19 (F1) và người từ vùng dịch trở về địa phương và phương án triển khai thí điểm quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Song song, các địa phương trong tỉnh tiếp tục rà soát, củng cố, tăng cường các chốt kiểm soát trên địa bàn để quản lý việc ra, vào vùng đỏ theo quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19…

Kiều Hằng

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/tuy-phong-siet-chat-quan-ly-thich-ung-bien-doi-mau-cap-do-dich-143367.html