Tuy An: Nước từ thượng nguồn đổ về, nhiều khu vực trũng thấp bị cô lập

Người dân ở thôn Tân Long, xã An Cư phải sử dụng ghe sõng để di chuyển. Ảnh: KHẮC NHO

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, kết hợp nước lớn từ thượng nguồn đổ về, trong hai ngày 27 và 28/10, nhiều khu vực trũng thấp tại huyện Tuy An bị chia cắt, ngập úng cục bộ.

Đến 10 giờ ngày 28/10, tuyến ĐT650 đoạn qua cầu Cây Cam, thuộc địa phận xã An Định vẫn bị ngập, gây chia cắt giao thông giữa xã An Định với các xã An Nghiệp, An Xuân. Còn tại xã An Cư, nước lớn gây cô lập 228 hộ dân khu vực Đồng Cháy thuộc thôn Phước Lương và làm ngập 27 nhà của người dân các thôn Phước Lương, Phú Tân 1. Các tuyến ĐH35, ĐH36 tại thôn Phú Tân và thôn Tân Long ngập từ 0,5-0,7m, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, phải sử dụng ghe, thuyền để di chuyển.

Để hạn chế nước đổ về hạ du, ngày 28/10, Trạm Thủy nông hồ Đồng Tròn (Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam) phải đóng 3 cửa tràn xả lũ để tích nước, với lượng nước cần tích trữ trên 8 triệu m3. Tuy nhiên, do cửa biển An Hải chưa được khơi thông, nên mực nước tại các sông, suối và các khu vực trũng thấp trên địa bàn huyện Tuy An rút rất chậm, khiến công tác khắc phục thiên tai, vệ sinh môi trường gặp nhiều khó khăn.

KHẮC NHO

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/266774/tuy-an--nuoc-tu-thuong-nguon-do-ve-nhieu-khu-vuc-trung-thap-bi-co-lap.html