Tường tận MV Agusta F4 LH44 Special Edition giá 1,36 tỷ đồng

MV Agusta F4 LH44 đặc biệt chỉ sản xuất có 44 chiếc, trang bị các thành phần cao cấp và sức mạnh khủng khiếp, chắc chắn là món quà tặng cho những tay chơi môtô rất may mắn chứ không chỉ có nhiều tiền là mua được.

Lần thứ hai, nhà sản xuất xe MV Agusta đã hợp tác với tay đua lừng danh Lewis Hamilton – người từng giành giải quán quân 3 lần cuộc đua xe Công thức một (Formula 1) – để đánh giá thử chiếc xe mới của hãng.

Lần đầu tiên là Dragster RR Lh, và giờ là một cỗ máy cao cấp hơn, tốc độ khủng khiếp hơn đến tay Hamilton. Đấy chính là phiên bản đặc biệt MV Agusta F4 LH44. Xe được thiết kế dựa trên F4 RC, có những nét gần với MV Agusta Reparto Corse Superbike.

Trong đó, F4 LH44 trang bị động cơ Corsa Corta với bộ xích truyền động trung tâm và valve xuyên tâm.

Động cơ này sản sinh công suất tối đa 205 mã lực với phiên bản gốc nhưng khi tới LH44 nó đã được nâng lên 212 mã lực nhờ bộ ống xả titan và thiết bị điều khiển dành riêng cho xe. Bên ngoài xe có lô-gô con báo nổi tiếng của tay đua Lewis Hamilton.

ống xả vểnh cao cùng trên đường thẳng với bánh sau.

“Tôi rất vui được tiếp tục hợp tác với MV Agusta. Tôi thích làm việc với Giovanni và những nhân viên ở MV Agusta, họ rất đam mê thiết kế và chú ý tới từng chi tiết sản xuất. Mẫu xe mới thực sự là làm tôi phấn khích và cảm thấy hài lòng khi lái thử trên đường đua vào vài tuần trước ở Ý. Chỉ có 44 chiếc xe được sản xuất và tôi hy vọng các khách hàng may mắn sẽ yêu thích mẫu xe này như tôi đã yêu thích” – Lewis Hamilton nói.

Được thiết kế nhờ sự kết hợp giữa tay đua F1 và Trung tâm nghiên cứu Castiglioni, F4 LH44 có bộ yếm sơn màu táo đỏ và khung gầm màu trắng độc đáo.

Xe cũng không chỉ có phong cách độc mà còn có hiệu suất tuyệt với nhờ những trang bị cao cấp. Cận cảnh mặt trước của xe.

Điển hình như bộ buộc Ohlins USD NIX 30 TiN có khả năng tùy chỉnh thủy lực trong ống nén bên trái và có thể tác động sang cả ống nén bên phái, cộng với khả năng tải trước. Còn phía sau là bộ giảm xóc Ohlins TTX với khả năng tùy chỉnh về cơ khí.

Tay đua đang đánh giá ấn phẩm mới của MV Agusta ở những pha mạnh.

Cỗ máy xả khói mù mịt phô diễn khả năng khủng.

Yên ngồi xe được thiết kế bằng tay có vật liệu bằng da tự nhiên và vải cao cấp Alcantara.

Các thành phần động cơ được sơn đen hoàn toàn. Rất nhiều chi tiết được làm bằng sợi carbon.

Cận cảnh đầu ống xả với thiết kế tản nhiệt dạng hình tổ ong.

Lốp xe loại Pirelli Diablo Supercorsa SP được Pirelli thiết kế dành riêng cho 44 ấn phẩm độc quyền này.

Với giá bán 60.000 USD (1,36 tỷ đồng), MV Agusta F4 LH44 chỉ sản xuất đúng 44 chiếc chắc chắn sẽ là một trong những mẫu xe đáng để cho các nhà sưu tầm săn lùng.

Nắp bình xăng có phong cách đua, các chấu bánh xe độc đáo.

Văn Biên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/o-to-xe-may/tuong-tan-mv-agusta-f4-lh44-special-edition-gia-136-ty-dong-809707.html