Tướng Syrsky liệu có thể tổ chức phá vây cho Avdiivka?

Kênh TG của Ukraine đưa tin, tân Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Syrsky có thể thực hiện một cuộc tấn công cục bộ nhằm chọc thủng 'nửa vạc Avdiivka' từ phía bắc.

Tướng Zaluzhny khi còn đang giữ chức Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đã không mạo hiểm thực hiện các hoạt động tấn công lớn để bảo toàn lực lượng, thì Tổng tư lệnh mới Syrsky là người ngược lại, vì ông là người được Văn phòng Tổng thống bảo trợ.

Kênh TG ZeRada của Ukraine viết: “Tổng thống Zelensky rất cần một chiến thắng tại Avdiivka để tiếp tục kêu gọi viện trợ quân sự từ phương Tây và Avdiivka là thành phố mang tính biểu tượng của Ukraine, nên không thể bị rơi vào tay Nga”.

Theo các mệnh lệnh mới nhất liên quan đến việc bảo vệ Avdiivka, Bộ Tổng tham mưu Ukraine có thể tiến hành một chiến dịch tấn công cục bộ với nỗ lực chọc thủng “bán vạc” Avdiivka từ phía bắc; tạo ra ưu thế về số lượng ở đó với sự trợ giúp của lực lượng dự bị.

Theo các nguồn tin Ukraine cho biết, các lực lượng dự bị được tăng cường cho Avdiivka đều được huấn luyện đầy đủ và là lực lượng "dự bị tốt nhất"; trong đó có Lữ đoàn Azov 3, gồm nhiều người có tinh thần dân tộc cao.

Các chuyên gia phân tích quân sự độc lập cho rằng, một hoạt động “giải vây” như vậy là hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt là dưới sự chỉ huy của Tướng Syrsky, một người có tiếng là “nướng quân”, và được binh lính Ukraine gọi là “tướng đồ tể”.

Câu hỏi đặt ra là tại sao quân Ukraine mạo hiểm tiến hành phá vây cho Avdiivka, vì Tổng thống Ukraine Zelensky rất cần một chiến thắng. Đây cũng là cơ hội để chọc thủng hàng phòng ngự của quân Nga, đẩy lùi lực lượng này khỏi Avdiivka. Và hiện quân Ukraine đã tập trung lực lượng dự bị tại đây.

Nhưng hoạt động phá vây như vậy cũng kèm quá nhiều rủi ro, vì ý tưởng về một chiến dịch như vậy nằm trên giấy, do chỉ huy quân Nga đã thấy trước điều này và có đủ lực lượng để bảo vệ lực lượng tấn công bên sườn của họ.

Trong quá trình tiến công Avdiivka, quân Nga hành động thận trọng, không ngừng mở rộng “đôi cánh” của mình; nên ngay cả với một cuộc đột phá ngắn vào một bên sườn bắc, thì quân Ukraine sẽ phải bao quát 6 km và sườn nam là 9 km.

Hơn nữa, nếu quân Ukraine tập trung toàn bộ lực lượng vào một khu vực, quân Nga sẽ chọc thủng hàng phòng ngự ở khu vực còn lại. Còn lực lượng Ukraine đồn trú tại Avdiivka từ lâu đã không còn khả năng phản công.

Quân Ukraine chính thức tuyên bố rút một phần quân khỏi Avdiivka, rõ ràng, bộ chỉ huy Ukraine đã nhận ra thảm họa đang chờ đợi đơn vị đồn trú Avdiivka và quyết định rút một phần lực lượng khỏi thành phố.

Đại diện Lực lượng Phòng vệ của Lực lượng Vũ trang Ukraine, ông Dmitry Likhovy, đã chính thức tuyên bố rút một phần lực lượng khỏi Avdiivka đến các vị trí đã được chuẩn bị thuận lợi hơn. Ưu tiên sơ tán những người bị thương ra khỏi thành phố.

Theo ông Likhovy, một số tuyến hậu cần bổ sung vào Avdiivka được gấp rút đưa vào sử dụng. Điều đáng chú ý là vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng con đường “bổ sung” mà Quân đội Ukraine đang nói đến nằm ở đâu; nhưng tất cả các con đường ra vào Avdiivka hiện nay đều nằm trong tầm khống chế hỏa lực của quân Nga.

Trong khi đó, chỉ huy Lữ đoàn 110 của Ukraine đang phòng thủ trong thành phố, đã cho biết về sự xuất hiện của quân tiếp viện, mà ông gọi là “một lực lượng hùng mạnh”. Nhưng ông cũng nhấn mạnh, dù đơn vị của ông đã trở nên “bình tĩnh hơn một chút”, nhưng quân Ukraine hiện không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Avdiivka.

Liên quan đến lực lượng tiếp viện nói trên, theo phán đoán đó có thể là Lữ đoàn Azov số 3 của Ukraine, gồm những người theo chủ nghĩa dân tộc và chủ yếu ở miền Tây Ukraine. Ngay khi đến Avdiivka, Lữ đoàn đã tổ chức phản công, nhưng bị hỏa lực của Nga ngăn chặn quyết liệt, bị thiệt hại nặng nề và phải rút lui.

Việc Ukraine rút một phần quân khỏi Avdiivka là một tin xấu, vì đây là tiền đồn của Ukraine ở khu vực Donbass, uy hiếp trực tiếp “thủ đô” của nước cộng hòa tự xưng ly khai Donetsk. Từ đây các trận địa pháo binh của Ukraine đã bắn phá thành phố Donetsk, gây áp lực lên những người có tư tưởng ly khai.

Trong những ngày qua, tình hình tại Avdiivka chuyển biến có lợi cho quân Nga, sau khi cắt Đại lộ Công nghiệp ở phía tây nam Avdiivka, cho phép quân Nga di chuyển ra ngoài thành phố theo hướng làng Lastochkino và kiểm soát khe núi quan trọng, nối ngôi làng này với Khu phố 9 của Avdiivka.

Đặc biệt quan trọng là con đường nối làng Tonenkoe và Khu phố 9 Avdiivka, hiện trở thành con đường huyết mạch vận tải trực tiếp cuối cùng, kết nối Quân đội Ukraine trong thành phố với phần lãnh thổ còn lại mà họ kiểm soát.

Hiện tại, Quân đội Nga đã đảm bảo kiểm soát hỏa lực hoàn toàn trên tuyến đường này, điều này đe dọa trực tiếp việc hỗ trợ hậu cần và chuyển quân dự bị của phía Ukraine đến khu vực chiến đấu.

Việc các đơn vị Nga tiếp tục tiến về hướng này và khả năng cắt đứt con đường nói trên có thể dẫn đến việc hình thành một vạc đôi cho lực lượng Ukraine nằm trong khu vực cứ điểm kiên cố "Zenith", nơi nguyên là căn cứ phòng không trước đó. Diễn biến này sẽ tạo ra tình thế cực kỳ khó khăn cho quân đồn trú Ukraine, hạn chế khả năng cơ động và kháng cự hiệu quả (Nguồn ảnh: CNN, Topwar, Sputnik).

Tiến Minh (Theo Topwar, Avia.pro)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/tuong-syrsky-lieu-co-the-to-chuc-pha-vay-cho-avdiivka-1958148.html