Tưởng niệm 749 năm ngày tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc giữ nước

Điện súy Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão là danh tướng kiệt xuất, ông sinh ra và lớn lên tại làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng (nay là xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Ngày 20/2 (tức ngày 11 tháng Giêng), tại Di tích lịch sử - văn hóa đền Phù Ủng, xã Phù Ủng (huyện Ân Thi) đã diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm 749 năm ngày tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc giữ nước và khai hội đền Phù Ủng.

Các đại biểu dự lễ dâng hương tướng quân Phạm Ngũ Lão.

Dự lễ dâng hương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn. Cùng dự có các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các huyện, thành phố trong tỉnh; cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Các đại biểu, người dân và du khách ôn lại lịch sử thân thế, sự nghiệp của Tướng quân Phạm Ngũ Lão.

Điện súy Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão sinh năm Ất Mão (1255), là danh tướng kiệt xuất phò tá 3 triều vua Trần. Ông sinh ra và lớn lên tại làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng (nay là xã Phù Ủng, huyện Ân Thi). Từ một người dân thường, ông nuôi chí lớn tham gia chống giặc, đã được Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn phát hiện và tiến cử, trở thành một vị tướng lừng danh triều Trần. Ông có công lớn trong các cuộc chống giặc ngoại xâm, được sử sách lưu truyền.

Các đại biểu, người dân và du khách thành kính dâng hương tri ân, tưởng nhớ công đức lớn lao của Tướng quân trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước.

Đại Việt sử ký toàn thư ghi nhận ông là một vị tướng tài, có công với nước, lập công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ 2 (1285) và lần thứ 3 (1288), 4 lần đuổi giặc Ai Lao cướp phá Đại Việt, đánh quân Chiêm Thành và các tù trưởng phản loạn nơi biên giới, mở mang bờ cõi...

Theo sách Đại việt sử ký toàn thư: “Ngũ Lão xuất thân trong hàng quân ngũ nhưng rất thích đọc sách, là người phóng khoáng, có chí lớn, thích ngâm thơ, tựa như không để ý đến việc võ binh. Nhưng quân ông chỉ huy, thực là đội quân phụ tử, hễ đánh là thắng”. “Ông huấn luyện quân đội rất có kỷ luật, đối đãi tướng hiệu tựa như người nhà, cùng đồng cam cộng khổ với binh sĩ. Quân đi tới đâu không ai dám chống, tất cả chiến lợi phẩm thu được đều xung vào quân, coi của cải như không, là bậc danh tướng của một thời vậy”…

Người dân và du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái khu đền thờ Tướng quân Phạm Ngũ Lão (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi).

Tháng 11 năm 1320, Điện súy Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão mất, nhà vua nghỉ chầu 5 ngày, đó là ân điển đặc biệt. Ông được vua phong là “Thượng đẳng phúc thần” và được dân làng Phù Ủng lập đền thờ ngay trên nền nhà cũ của gia đình. Đến nay, qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, song về cơ bản ngôi đền vẫn giữ được dáng vẻ như thủa ban đầu, trong đó có nhiều hiện vật cổ quý.

Hàng năm, người dân địa phương tổ chức lễ hội truyền thống nhằm tưởng nhớ công lao của Điện súy Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão. Chính hội đền Phù Ủng diễn ra từ ngày 11 - 13 tháng Giêng âm lịch…

Hòa Phùng

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tuong-niem-749-nam-ngay-tuong-quan-pham-ngu-lao-ra-quan-danh-giac-giu-nuoc-post31863.html