Tưởng niệm 601 năm ngày mất Hoàng đế Hồ Quý Ly

Sáng 5-3, tại Đàn tế Nam Giao vương triều Hồ (chân núi Đún Sơn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), Hội đồng họ Hồ, Hội Di sản và Cổ vật Thanh Hóa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm 601 năm ngày mất của Hoàng đế Hồ Quý Ly (14-2 âm lịch năm 1422 – 14-2 âm lịch năm 2023) và kỷ niệm 621 năm vương triều Hồ lập Đàn tế Nam Giao (1402-2023).

Chương trình nghệ thuật do các diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa biểu diễn tái hiện thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của Hồ Quý Ly đối với quê hương, đất nước. (Ảnh: TTXVN)

Lễ tưởng niệm được tổ chức đúng theo nghi lễ truyền thống với hoạt động dâng hương, lễ vật kính cáo tiền nhân, trình tấu chúc văn 601 năm ngày mất Hoàng đế Hồ Quý Ly. Nghi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và linh thiêng, thu hút con cháu họ Hồ khắp các địa phương trong cả nước, du khách thập phương, người dân địa phương tham gia. Các tổ chức cùng con cháu dòng họ Hồ trong cả nước đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, những đóng góp lớn của Hồ Quý Ly hơn 600 năm về trước.

Hồ Quý Ly quê ở Đại Lại, Vĩnh Lộc (nay xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) là người có tài năng và ý chí. Vào cuối thế kỷ XIV, khi vương triều Trần đến giai đoạn suy vong, triều cương rệu rã, dân chúng lầm than, thêm vào đó, họa ngoại bang lăm le xâm chiếm giang sơn Đại Việt, Hồ Quý Ly xuất hiện như một nhân vật được lịch sử trao cho sứ mệnh "chèo lái giang sơn”. Khi mới bước lên vũ đài chính trị, với vai trò là một đại thần nhà Trần, Hồ Quý Ly đã từng bước đề ra tư tưởng cải cách của mình, song vì chưa nắm được quyền lực quốc gia trọn vẹn trong tay, nên không đủ điều kiện thực hiện cải cách đến nơi đến chốn.

Mùa xuân năm Canh Thìn (1400), Hồ Quý Ly đăng quang ngôi lên ngôi Hoàng đế, lấy Quốc hiệu Đại Ngu (nghĩa là tốt tươi hưng thịnh), Niên hiệu Thánh Nguyên. Trong 2 năm ở ngôi Hoàng đế và 7 năm làm Thái thượng hoàng, Hồ Quý Ly đã tiến hành hàng loạt những cải cách trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, trong đó có những cải cách tới ngày nay vẫn còn nguyên giá trị.

Vương triều Hồ đã xây dựng đế kinh trên đất Tây Đô (huyện Vĩnh Lộc ngày này), công trình kiến trúc bằng đá độc đáo mang tên Thành nhà Hồ, hiện đã trở thành di sản văn hóa thế giới và Đàn tế Nam Giao - nơi hàng năm Vua tiến hành lễ cúng tế cầu quốc thái dân an, hoặc lễ tế vào những dịp đại xá thiên hạ. Sau hơn 621 năm kể từ khi vương triều Hồ lập Đàn tế Nam Giao (1402-2023), với những thăng trầm lịch sử, hiện đàn tế Nam giao Thành nhà Hồ vẫn là một trong 3 đàn tế còn giữ được mặt bằng tương đối nguyên vẹn, cổ nhất trong lịch sử Đàn tế Nam Giao của Việt Nam.

TTX

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tuong-niem-601-nam-ngay-mat-hoang-de-ho-quy-ly-post274200.html