Tướng Mỹ quan ngại về chiến lược dài hạn của Iran trong khu vực

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ, Tướng Joseph Votel cho biết, Iran là một nhân tố gây bất ổn dài hạn ở khu vực và Mỹ cũng quan ngại trước những hành động của nước này.

Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Theo Reuters, ngày 12/10, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM), Tướng Joseph Votel đã bày tỏ quan ngại về những chiến lược dài hạn của trong khu vực.

Ông Votel khẳng định sẽ tập trung bảo vệ binh sỹ Mỹ, trong bối cảnh Iran cảnh báo các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ gặp nguy hiểm nếu Washington thông qua những lệnh trừng phạt mới nhằm vào Tehran.

Trả lời trước báo giới, Tướng Votel nhấn mạnh: “Iran là một nhân tố gây bất ổn dài hạn ở khu vực và chúng tôi cũng quan ngại trước những hành động của nước này. Ban lãnh đạo  sẽ đưa ra những quyết định và chúng tôi sẽ sẵn sàng thực hiện những gì cần phải làm để bảo vệ bản thân, đặc biệt là bảo vệ lợi ích của Mỹ trong khu vực."

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết trong vài ngày gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã thảo luận với các quan chức cấp cao của Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga về kế hoạch của Tổng thống Donald Trump trong vấn đề Iran, dự kiến được công bố vào ngày 13/10./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tuong-my-quan-ngai-ve-chien-luoc-dai-han-cua-iran-trong-khu-vuc/470562.vnp