Tướng Mỹ: Moscow có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, 'đau đầu' về liên kết Nga-Triều Tiên-Trung Quốc-Iran

Ngày 29/2, Tướng Không quân Anthony Cotton, Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (TRATCOM), cho biết, Nga có kho vũ khí hạt nhân đa dạng nhất và lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Sputnik dẫn phát biểu của ông Cotton trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ nõi rõ: “Tháng 9/2023, Nga thông báo đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat vào trực chiến. Ngoài ra, Nga tiếp tục đóng các tàu ngầm hạt nhân mới mang tên lửa hành trình”.

Theo tư lệnh TRATCOM, Nga đang hiện đại hóa “bộ ba vũ khí hạt nhân” và tạo ra các loại vũ khí khác, đó là các hệ thống siêu âm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, như tên lửa phóng từ trên không Kinzhal và tên lửa phóng từ biển Zircon.

Các Lực lượng vũ trang Nga nhiều lần sử dụng Kinzhal để chống lại Các Lực lượng vũ trang Ukraine (VSU).

Trước đó cùng ngày, trong Thông điệp liên bang, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các tổ hợp tên lửa siêu thanh như Kinzhal, Zircon, Avangard và hệ thống laser Peresvet đã được đưa vào trực chiến trong khi hệ thống tên lửa Sarmat đã được chuyển giao cho quân đội.

Ngoài ra, các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình có tầm bắn không giới hạn Burevestnik và phương tiện không người lái dưới nước Poseidon cũng đang được hoàn tất.

Trong khi đó, Yonhap dẫn lời Tướng Anthony Cotton cảnh báo quan hệ hợp tác quân sự ngày càng phát triển giữa Triều Tiên, Nga, Trung Quốc và Iran sẽ làm tăng khả năng xảy ra “xung đột đồng thời với nhiều đối thủ có vũ khí hạt nhân”.

Ông nói: “Chúng ta đang đối đầu không chỉ với một, mà là hai đối thủ có vũ khí hạt nhân - Nga và Trung Quốc. Thực tế này, kết hợp với sự phát triển tên lửa ở Triều Tiên, tham vọng hạt nhân của Iran và mối quan hệ ngày càng tăng giữa các quốc gia đó, đã tạo thêm những lớp phức tạp mới trong tính toán chiến lược của chúng tôi".

Tuy nhiên, Tư lệnh TRATCOM khẳng định, Bộ chỉ huy của ông “luôn sẵn sàng chiến đấu ngay”.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tuong-my-moscow-co-kho-vu-khi-hat-nhan-lon-nhat-the-gioi-dau-dau-ve-lien-ket-nga-trieu-tien-trung-quoc-iran-262572.html