Tương lai đen tối với các công ty dầu khí nhỏ ở Mỹ?

Các công ty dầu khí Mỹ cảnh báo sẽ kiện để chống lại các quy định mới được ban hành hôm thứ Sáu tuần này vì việc khoan trên đất công khiến quá trình đấu thầu hợp đồng thuê trở nên đắt đỏ hơn.

Một giếng mồ côi ở gần Refugio, Texas. Ảnh AP/Eric Gay

Một số công ty dầu khí độc lập nhỏ có thể gặp khó khăn trong việc đấu thầu hợp đồng thuê năng lượng sau khi Cục Quản lý đất đai Hoa Kỳ (BLM) hôm thứ Sáu (12/4) ban hành các quy định mới về khai thác dầu khí trên đất công.

Một tập đoàn thương mại năng lượng lớn cảnh báo kiện Chính phủ để thay đổi các quy định với lí do là có thể khiến một số công ty con của họ bị phá sản.

Các nhà khai thác cho biết các quy tắc BLM thực sự khiến quá trình đấu thầu hợp đồng thuê trở nên đắt đỏ hơn do Chính phủ hiểu sai về giếng dầu “mồ côi” và số lượng giếng tồn tại trên đất công.

Giếng “mồ côi” là giếng bị bỏ hoang, không xác định được chủ sở hữu. Chúng chiếm một phần nhỏ trên đất công.

Đó là một câu chuyện khác trên những khu đất tư nhân, nơi có nhiều giếng hoang hơn thế.

Aaron Johnson, người phát ngôn của Western Energy Alliance, một nhóm thương mại có trụ sở tại Denver, đại diện cho các nhà phát triển năng lượng nhỏ, cho biết: “Công bằng mà nói thì các quy định BLM sẽ hạn chế sự phát triển dầu mỏ trên diện rộng. Nó sẽ gây khó khăn cho các nhà khai thác nhỏ”.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Liên minh Kathleen Sgamma cho biết quy tắc BLM sẽ đẩy các nhà khai thác nhỏ ra khỏi đất công.

Liên minh Năng lượng phía Tây, đại diện cho Wyoming và 8 bang khai thác năng lượng khác, đang có kế hoạch khởi kiện quy tắc này.

Giếng mồ côi

Ủy ban Hiệp ước Dầu khí Liên bang ước tính có tới 800.000 giếng hoang, phần lớn được tìm thấy ở Colorado, Texas và Pennsylvania. Tuy nhiên, Wyoming cũng có nhiều.

Tom Kropatsch, Giám sát viên của Ủy ban Bảo tồn Dầu khí Wyoming, không thể đưa ra bình luận ngay lập tức về số lượng còn lại trong bang sau khi một kế hoạch tích cực được đưa ra để hạn chế chúng.

Kể từ năm 2014, Ủy ban Wyoming ước tính có 6.020 giếng bị bỏ hoang hoặc đã được khoan nhưng bị bỏ hoang mà không bịt lại.

Nhiều công ty đã rời bỏ giếng dầu của mình khi giá năng lượng giảm, thậm chí một số công ty bị phá sản.

Với sự tài trợ từ Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng liên bang, Ủy ban Wyoming đã thu hút được tất cả trừ vài trăm người, theo số liệu được công bố trên trang web của ủy ban.

BLM cho biết các quy tắc được thiết kế để tăng cường trách nhiệm giải trình đối với các hoạt động dầu khí trên đất công. Quy tắc này là bản cập nhật đầu tiên của BLM đối với chương trình cho thuê dầu khí trên đất liền của liên bang kể từ năm 1988 và là bản cập nhật đầu tiên kể từ năm 1960.

Các quy định này cũng làm tăng tỷ lệ tiền bản quyền trong hơn một thế kỷ.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Barrasso và Cynthia Lummis cũng bày tỏ mối quan ngại với quy tắc BLM mới. Barrasso, thành viên cấp cao của Ủy ban Thượng viện về Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên, cho biết luật này “áp đặt phí và tiền bản quyền cao hơn, tăng đáng kể các yêu cầu liên kết và hạn chế nghiêm ngặt số lượng lô đất được cung cấp khi đấu thầu”.

Ông Barrasso nói, Chính quyền Biden đang biến việc khai thác năng lượng trên đất công trở thành chuyện quá khứ.

“Khi còn là ứng cử viên, ông Joe Biden đã liều lĩnh cảnh báo chấm dứt khai thác dầu và khí đốt tự nhiên trên các vùng đất liên bang. Với tư cách là Tổng thống, ông đang làm tất cả những gì có thể để khiến việc khai thác năng lượng trên đất liên bang trở nên bất khả thi về mặt kinh tế”, ông Barrasso nói.

Thượng nghị sĩ Lummis cho rằng các quy định cho thuê dầu khí là “phiền toái”. Bà Lummis nói: “Tổng thống Biden tiếp tục gây chiến với năng lượng trong nước và đã tạo ra những quy định không thể chấp nhận được khiến việc khai thác năng lượng trên đất liên bang gần như không thể thực hiện được. Trong khi Chính quyền tiếp tục loại bỏ việc làm trong lĩnh vực dầu khí của Mỹ và làm xói mòn sự độc lập về năng lượng của chúng ta, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho ngành năng lượng bằng cách cắt giảm quan liêu để giải phóng năng lượng của Mỹ”.

Bà cũng bày tỏ lo ngại về việc các khoản thanh toán trái phiếu cao hơn áp đặt cho các nhà khai thác năng lượng. Bà Lummis nói: “Việc tăng cường ràng buộc đáng kể cho các nhà khai thác khiến các nhà khai thác nhỏ càng gặp khó khăn hơn, một điều khoản mà Đảng Cộng hòa đã loại bỏ thành công khỏi cái gọi là Đạo luật Giảm lạm phát của Đảng Dân chủ”.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/tuong-lai-den-toi-voi-cac-cong-ty-dau-khi-nho-o-my-709376.html