Tương lai của người trẻ

Ban tổ chức Liên hoan Thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 19 gửi đến các đại biểu những giới thiệu rất ấn tượng rằng bạn sẽ được sống trong một không khí sôi động, tươi trẻ và đầy màu sắc nhất.

Các đại biểu VN tham gia lễ khai mạc Liên hoan Thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 19 tại Sân vận động Bolshoy Ice Dome (TP.Sochi, Nga) - Ảnh: Thiên Bình

Không khí đó đang diễn ra rộn rã tại TP.Sochi (Liên bang Nga) kể từ ngày khai mạc 15.10. Ở đó, người trẻ cùng giao lưu và chia sẻ những vấn đề đang đặt ra cho họ không chỉ trong hiện tại mà cả tương lai.

Những vấn đề người trẻ phải đối diện

Trong suốt 7 ngày diễn ra liên hoan, trung bình mỗi ngày có khoảng 20 hội thảo cùng với nhiều chủ đề khác nhau mà giới trẻ đang đối diện.

Một trong những vấn đề người trẻ quan tâm nhiều là sự phát triển của công nghệ. Tại liên hoan lần này, nhiều hội thảo liên quan đến những vấn đề trong tương lai được đặt ra. Chẳng hạn các chủ đề về công nghệ, công nghiệp, kinh tế và sự phát triển cho tương lai, không gian cho người dân, tương lai của khoa học và giáo dục toàn cầu, khoa học và đổi mới trong y khoa... Liên hoan cũng đề cập những xu hướng mới của người trẻ qua các chuyên đề: Những xu hướng của thanh niên, Tương lai qua con mắt của thanh niên, Thực tế ảo - xu hướng đang chiếm ưu thế, Hẹn hò nhanh...

Bên cạnh đó, liên hoan đặt ra những vấn đề mà thanh niên phải đối diện trong cuộc sống hiện đại như béo phì, an toàn thực phẩm, tác động của truyền thông mạng xã hội...

Rộn ràng hoạt động văn hóa, thể thao

Đây là những ngày mà thanh niên khắp năm châu hội tụ để tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao đầy màu sắc và trẻ trung.

Theo ban tổ chức, có nhiều hoạt động thể thao sôi động và là dịp để mọi người có thể thử những môn thể thao mới, học những kỹ năng mới và gặp gỡ những con người thú vị. Dự kiến có khoảng 17 hoạt động như bóng đá, bóng chuyền, bóng bầu dục, trượt tuyết, các loại cờ, múa workout, khiêu vũ...

Ngoài ra, liên hoan cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thú vị. Chẳng hạn, phần trung tâm nghệ thuật với các lớp nói chuyện, hướng dẫn về hội họa, điêu khắc, đồng thời triển lãm sản phẩm của các đại biểu tham gia chương trình. Liên hoan còn có diễn đàn phim quốc tế, học viện khiêu vũ, trưng bày robot, biểu diễn văn hóa đường phố. Đặc biệt, mô hình thư viện hiện đại gồm các hoạt động như “đấu” thơ, triển lãm truyện tranh...

Thanh niên và sinh viên trên thế giới đang trải qua những ngày sôi động, ấn tượng và đầy sức trẻ như thế.

Các hoạt động của đoàn VN

Đoàn đại biểu VN có 35 tham luận ở các diễn đàn. Ngoài ra, đoàn còn tham gia nhiều hoạt động khác như chương trình biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; tổ chức triển lãm quảng bá hình ảnh thế hệ trẻ VN; giao lưu, gặp gỡ song phương với đại biểu và lãnh đạo một số tổ chức thanh niên các nước Nga, Cuba, Lào, Campuchia, Trung Quốc... Lãnh đạo đoàn VN cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo một số tổ chức thanh niên hoạt động tích cực, có ảnh hưởng trong phong trào thanh niên dân chủ, một số tổ chức thanh niên mà VN chưa có nhiều cơ hội hợp tác nhằm tăng cường hiểu biết, thúc đẩy và hợp tác trong thời gian tới.

Trong ngày 16.10, đoàn đại biểu VN tham gia diễu hành và có những hoạt động quan trọng: Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS HCM Lê Quốc Phong gặp Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới và gặp Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào. Trong ngày, đoàn VN cũng tham gia 15 hội thảo chuyên đề.

Thùy Ngân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/tuong-lai-cua-nguoi-tre-890749.html