Tương lai của Michael Ballack vẫn là dấu hỏi lớn?

Huấn luyện viên Joachim Loew khẳng định Michael Ballack vẫn còn cơ hội chơi cho đội tuyển Đức nhưng hiện anh không còn là sự lựa chọn hàng đầu.

Lần cuối cùng Ballack khoác áo đội Đức là vào tháng 3/2010. Chấn thương mắt cá chân đã khiến anh không thể góp mặt tại kỳ World Cup 2010 vừa qua. Anh cũng không được triệu tập cho trận đấu giao hữu giữa Đức và Italy vào ngày 9/2. Sau hơn 4 tháng dưỡng thương, Michael Ballack đã trở lại trong màu áo của Leverkusen trong chuyến làm khách của Leverkusen trên sân Gladbach. Anh được huấn luyện viên Jupp Heynckes tung vào sân ở phút 56, thay cho tiền vệ Sidney Sam. Trò chuyện trên trang web chính thức của FIFA, chiến lược gia người Đức cho biết: "Sami Khedira và Bastian Schweinsteiger vẫn đang là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí tiền vệ. Việc Ballack có được vị trí chính thức tại đội tuyển hay không còn tùy thuộc vào anh ấy. Anh ấy cần chứng tỏ khả năng thực sự của mình và chứng minh mình phù hợp với lối chơi mà chúng tôi đang cố gắng xây dựng." Ông cũng không quên giành lời khen cho tiền vệ trung tâm Sven Bender: "Anh ấy thi đấu rất nhiệt tình và thường xuyên giành chiến thắng trong các pha đối mặt"./. Huy Đồng (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tuong-lai-cua-michael-ballack-van-la-1-dau-hoi-lon/20112/77539.vnplus