Tìm kiếm MH370 phát hiện điều sửng sốt

Các nhà điều tra trong quá trình tìm kiếm MH370 ở Ấn Độ Dương đã phát hiện điều bất ngờ.

 Phát hiện xác tàu đắm trong quá trình tìm kiếm MH370. Ảnh: ATSB

Phát hiện xác tàu đắm trong quá trình tìm kiếm MH370. Ảnh: ATSB

Tuy nhiên, phát hiện sửng sốt này khiến các nhà tìm kiếm thất vọng - theo cuốn sách "Vụ rơi máy bay MH370" của tác giả James Nixon năm 2017. Theo đó, Nixon cho biết, các nhà điều tra đã phát hiện một con tàu đắm từ thế kỷ 19.

"Các nhà điều tra tìm kiếm một chiếc máy bay có thể đã rơi thẳng xuống đại dương. Do hình dáng vật thể trông cũng giống một chiếc máy bay, nên họ sử dụng một thiết bị điều khiển từ xa để kiểm tra 40 vật thể lạ dưới đáy biển" - cuốn sách viết.

Để đảm bảo có thể tìm thấy mảnh vỡ, tất cả các thiết bị quét được sử dụng trong tìm kiếm đều được thử nghiệm để định vị các vật thể có kích thước 1x1x2m - bằng kích cỡ của động cơ Boeing 777.

Cùng với việc lập bản đồ đáy biển, họ cũng tìm thấy xác một con tàu đắm với tất cả các mảnh sắt, kể cả mỏ neo. Các nhà điều tra tìm thấy xác tàu đắm trong chuyến đi đến Ấn Độ Dương năm 2015.

Các nhà nghiên cứu hàng hải Australia đã sử dụng hình ảnh của thiết bị phát hiện tàu ngầm và dữ liệu hàng hải để xác định con tàu.

Tiến sĩ Ross Anderson, người phụ trách khảo cổ của Bảo tàng Tây Australia, nói rằng, đây có thể là 1 trong 3 con tàu: West Ridge (mất tích năm 1883), Kooringa (1894) và Lake Ontario (1897).

Tiến sĩ Anderson cho biết, con tàu nặng từ 1.000 đến 1.500 tấn được tìm thấy tương đối nguyên vẹn, nằm thẳng đứng dưới biển, khoảng 4km dưới mặt biển.

Ông Anderson nói năm 2015: "Những bằng chứng chỉ ra rằng con tàu bị đắm là một sự kiện thảm khốc như một vụ nổ, thường thấy trong tàu vận chuyển than".

MH370 mất tích bí ẩn hơn 5 năm trước khi đang chở 239 người từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Cơ trưởng MH370 Zaharie Shah mất liên lạc với không lưu vào 01.19 ngày 8.3.2014.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tim-kiem-mh370-phat-hien-dieu-sung-sot-665044.ldo