Tuổi trẻ xung kích xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, hướng đến kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2024), nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa đã và đang được các cấp bộ đoàn triển khai sâu rộng, hiệu quả, khẳng định vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong xã hội. Trong đó, nổi bật là các hoạt động tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mỗi độ tháng 3 về, màu áo xanh tình nguyện lại nhộn nhịp khắp các nẻo đường từ thành thị đến nông thôn. Tháng Thanh niên năm 2024 của tuổi trẻ toàn tỉnh đang diễn ra trong không khí sôi nổi. Các công trình tranh tường, cột điện nở hoa, hàng cây thanh niên, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi... tiếp tục được nhân rộng. Cùng với đó là các hoạt động trồng cây xanh, dọn vệ sinh tại các địa phương, tham gia xóa quảng cáo rao vặt trên tường, gốc cây, cột điện, xóa điểm đen về rác thải; tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, phân loại rác thải…

Hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” và Ngày chủ nhật xanh (17/3), Huyện đoàn Bình Lục phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện bàn giao công trình “Đường cây xanh” gồm 80 cây bàng Đài Loan và hơn 150 cây hoa các loại, tổng trị giá hơn 30 triệu đồng cho xã Ngọc Lũ và giao cho Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chăm sóc, bảo vệ. Cũng trong ngày này, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đồng loạt ra quân trồng cây xanh, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông kênh mương, tuyên truyền nhân dân phân loại rác tại nguồn, đổ rác đúng nơi quy định… Việc ra quân đồng loạt Ngày chủ nhật xanh có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về công tác bảo vệ môi trường; đồng thời, huy động sự tham gia của các lực lượng khác, góp phần hình thành nếp sống văn minh, hiện đại, sống có trách nhiệm với môi trường của mỗi cá nhân.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Đài PT-TH Hà Nam và Viện nghiên cứu giải pháp Chuyển đổi số trao tặng công trình Thanh niên số hóa di tích lịch sử và điểm vui chơi cho tổ chức Đoàn và thiếu nhi huyện Kim Bảng. Ảnh: Hải Yến

Với chủ đề “Thanh niên Hà Nam xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm nay càng trở nên đặc biệt, khí thế thi đua như được nhân lên gấp nhiều lần khi các cấp bộ đoàn, ĐVTN toàn tỉnh đều đang tích cực đẩy mạnh các phong trào, thực hiện các phần việc ý nghĩa hướng tới chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029, kỷ niệm 20 năm Tháng 3 được chọn là Tháng Thanh niên. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Xuân Đức khẳng định: Tháng Thanh niên là đợt thi đua cao điểm để cán bộ, ĐVTN thể hiện tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội thông qua các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tổ chức đoàn các cấp và cán bộ, ĐVTN vẫn đang tiếp tục nỗ lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Tháng Thanh niên, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức đoàn, hội trong thanh niên và xã hội.

Tháng Thanh niên năm 2024 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai với 3 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: Công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức các hoạt động chăm lo, đồng hành và phát huy sức trẻ; xây dựng đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cụ thể, các cấp bộ đoàn thực hiện tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” và Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” vào ngày 17/3; “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh” vào ngày 9/3, “Ngày đoàn viên” 24/3. Đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai các công trình “Thắp sáng đường quê”, xây dựng các tuyến phố/đường văn minh, con đường bích họa, vườn hoa thanh niên, hàng cây thanh niên… Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh, thiếu nhi yếu thế, người già neo đơn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn, phát triển đoàn viên mới, bình xét đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng…

Sau 3 tuần triển khai kế hoạch Tháng Thanh niên với tinh thần hành động cao nhất, toàn tỉnh đã thực hiện hơn 350 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp…, thu hút hơn 12.000 lượt ĐVTN tham gia. Trong đó, có 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 6 công trình thanh niên cấp huyện; tặng gần 100 suất quà và học bổng cho thiếu nhi; trồng mới trên 2.800 cây, hoa các loại; khai thông 8km kênh mương nội đồng; hỗ trợ, tu sửa 19 điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi, hỗ trợ 3 điểm wifi miễn phí; phối hợp tư vấn, khám mắt và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 200 người dân… Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn cũng tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương; đẩy mạnh chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”…

Không chỉ dừng lại ở những phần việc cụ thể, Tháng Thanh niên còn là dịp để giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống vinh quang của Đoàn cho thế hệ trẻ; tạo động lực để ĐVTN không ngừng rèn luyện, phấn đấu và cống hiến, tạo dựng hình ảnh người thanh niên thời đại mới “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”.

Hoàng Hải

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/suc-tre-ha-nam/tuoi-tre-xung-kich-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-116350.html